Giá vàng 'rủ nhau' tăng mạnh

Giá vàng 'rủ nhau' tăng mạnh
TPO - Sáng nay (10/12), giá vàng trong nước có phiên tăng mạnh sau khi vàng thế giới bật tăng trong ngày hôm qua. Khoảng cách vàng trong nước đã tiến sát với thế giới hơn, khi chỉ còn 3,7 triệu đồng mỗi lượng.

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,29 – 35,33 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,21 - 35,36 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay ổn định sau khi tăng tới 28 USD/oz trong ngày hôm qua, hiện ở mức 1.228 USD/oz, bằng giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đã cao hơn vàng thế giới khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng). Đây là mức chênh lệch thấp nhất từ giữa năm tới nay.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục đà tăng. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.330 – 21.380 đồng/USD (mua – bán), tăng 10 đồng mỗi USD so với tỷ giá cùng thời điểm sáng qua.

Hôm qua, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi thông báo khẳng định, cơ quan này sẽ không vội vã từ bỏ cam kết giữ lãi suất thấp kỷ lục “trong một thời gian đáng kể nữa”. Tuyên bố này đã đẩy giá USD đi xuống, giảm 1,1% so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới.

Đồng thời, chứng khoán châu Á và châu Âu cùng giảm điểm trong phiên hôm qua, khi những lo ngại từ giá dầu thô tiếp tục giảm.

Hôm qua, Ngân hàng Thế giới công bố dự báo nền kinh tế Nga giảm 0,7% trong năm 2015. Đồng rúp của Nga tiếp tục chịu áp lực giảm và đang ở mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ. Báo cáo thứ ba cho biết ngân hàng trung ương Nga được bổ sung thêm nhiều vàng để dự trữ khi đồng rúp mất giá. Điều này hỗ trợ tâm lý rất nhiều cho thị trường vàng.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.