Giá vàng SJC tiếp đà giảm, USD ngân hàng đi lên

Giá vàng tiếp tục giảm vài chục nghìn sáng nay. Ảnh: VnExpress
Giá vàng tiếp tục giảm vài chục nghìn sáng nay. Ảnh: VnExpress
Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay, 20/1, sụt thêm khoảng 30.000 đồng do thị trường thế giới điều chỉnh. Trong khi đó, giá USD ngân hàng bất ngờ tăng vài chục đồng. Đến 9h sáng nay tại phiên châu Á, mỗi ounce vàng vẫn đang loay hoay quanh mức  1.277 USD.

Mở cửa đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC còn 35,49-35,53 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng cả chiều mua và bán so với sáng hôm qua.

Tại TP HCM, giá mua bán của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lúc 9h niêm yết 35,73-35,77 triệu đồng. So với đầu ngày hôm qua, mức giá này cũng giảm đi vài chục nghìn đồng mỗi chiều. Biên độ mua bán dao động 40.000 đồng.

Sự suy yếu của kim loại quý trong nước chủ yếu ảnh hưởng từ đà sụt giảm của thị trường thế giới. Chốt phiên Mỹ hôm qua, mỗi ounce mất hơn 3 USD, xuống 1.277 USD do lực bán chốt lời sau chuỗi tăng mạnh tuần trước.

Đến 9h sáng nay tại phiên châu Á, mỗi ounce vàng vẫn đang loay hoay quanh mức này. Quy ra tiền Việt Nam, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 32,90 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí, gia công...), rẻ hơn giá trong nước trên dưới 2,6 triệu đồng.

Mặc dù độ vênh giữa giá trong và ngoài nước liên tục có xu hướng co hẹp lại, nhưng vẫn chưa kích thích được sự tham gia của các nhà đầu tư lớn. Do đó, tổng lượng mua bán của các doanh nghiệp lớn như PNJ cũng chỉ dừng lại ở con số quanh ngưỡng 250 lượng mỗi ngày, với chủ yếu là khách lẻ.

Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ trong các nhà băng bất ngờ tăng lên trong sáng nay. Tại Vietcombank, giá mua bán tăng 20 đồng lên 21.340-21.400 đồng. ACB sau 8 lần thay đổi cũng tăng tổng cộng 30 đồng, đưa niêm yết lúc 9h lên 21.340-21.390 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.