Giá vàng SJC xuống đáy 3 tuần

Giá vàng SJC xuống đáy 3 tuần
Khách mua trang sức tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư vàng miếng đang chờ mức giá hấp dẫn hơn. Từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng SJC ít thay đổi, chỉ giảm khoảng 50.000 đồng mỗi lượng.

Giá bán vàng SJC của các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết ở 36,1 mở cửa sáng nay, thấp nhất kể từ ngày 15/2. Tuy nhiên, chiều mua vào có sự chênh lệch khi Tập đoàn DOJI giữ ở 36,04 triệu đồng, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý lần lượt mua vào thấp và cao hơn 10.000 đồng.

Giá vàng SJC xuống đáy 3 tuần ảnh 1

Giá vàng giảm 60.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.Ảnh: VnExpress

Từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng SJC ít thay đổi, chỉ giảm khoảng 50.000 đồng mỗi lượng. Còn nếu so với đầu năm giá tăng khoảng một triệu đồng. Khoảng chênh giữa thị trường trong nước và thế giới giữ ở mức 2,2 triệu đồng mỗi lượng sáng nay. Đây không phải là mức chênh thấp dù đã giảm nhiều so với trước. Tuần trước, có lúc con số trên co hẹp còn 1,8 triệu đồng, thấp nhất trong hai năm rưỡi.

Thị trường trong nước xuống giá sáng nay do biểu đồ vàng châu Á liên tục giảm sau khi mở cửa đầu tuần. Tính đến 8h45 theo giờ Hà Nội mỗi ounce đã hạ gần 8 USD so với mở cửa, xuống 1.331 USD.

Giới doanh nghiệp cho biết lượng người mua và bán vàng giảm mạnh cuối tuần, tổng giao dịch hai ngày gộp lại còn chưa bằng một ngày của tuần trước. PNJ cho biết người đi mua vàng nhiều hơn một chút so với khách đi bán, theo tỷ lệ 4 khách bán thì có 6 người mua.

Doanh nghiệp này nhận xét, thời gian gần đây lực đi mua tăng mỗi khi giá vàng điều chỉnh về vùng giá 36,1 triệu đồng, ngược lại khi giá lên trên 36,3 triệu đồng thì người bán nhiều hơn.

Ngược lại, khách đi mua vàng trang sức đang tăng khá mạnh. Có nơi doanh số bán ra tăng gấp 8 lần cùng kỳ tháng trước đó trong đợt 8/3.

Theo Thanh Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.