Giá vàng thế giới giảm ngày thứ tư liên tiếp

Giá vàng thế giới giảm ngày thứ tư liên tiếp
TPO - Sáng nay (15/5), giá vàng trong nước giảm về 41,25 triệu đồng/lượng, sau khi vàng thế giới tiếp tục đi xuống phiên thứ tư liên tiếp.

> Giá vàng tiếp tục trượt dốc
> Vàng thế giới lao dốc phiên cuối tuần

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng hiện giảm gần 100.000 đồng/lượng trên giá bán ra.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trước áp lực phục hồi của chứng khoán và USD. Ảnh: Reuters
Giá vàng thế giới giảm mạnh trước áp lực phục hồi của chứng khoán và USD. Ảnh: Reuters.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji công bố giá vàng SJC, lúc 10 giờ 30, trao đổi ở mức 41,14 – 41,24 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC (áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh), lúc 10 giờ 49, mua vào 41,1 triệu đông/lượng, bán ra 41,25 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố giá vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB mua – bán tương ứng 40,57 – 41,17 triệu đồng/lượng.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828.

Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.850 – 20.950 (mua vào – bán ra).

Giá vàng trên thị thế giới hôm qua giảm mạnh ngày thứ tư liên tiếp, sau khi chứng khoán Mỹ tăng kỉ lục và đồng USD duy trì đà phục hồi so với euro.

Khép phiên giao dịch đêm 14/5 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng sáu giảm 9,5USD, còn 1.425USD/Oz trong khi vàng giao ngay mất 4,8USD còn 1.426,5USD/Oz.

Chứng khoán Mỹ mở rộng đà tăng lên mức cao nhất trong 5,5 năm khiến giới đầu tư quốc tế mạnh dạn chuyển sang kênh đầu tư mới là cổ phiếu thay vì vàng.

Mặt khác, đồng USD cũng tăng cao nhất trong gần năm tuần so với đồng euro. Tỷ giá EUR/USD tại Tokyo (Nhật) sáng nay trao đổi ở mức1,2925.

Thống kê của hãng thông tấn Bloomberg (Mỹ) cho thấy, sản phẩm đầu tư vàng tại các quỹ đầu tư tín thác vàng lớn trên thế giới đã giảm 16% trong năm nay, và tính đến cuối ngày hôm qua tiếp tục giảm còn 2.219,71 tấn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.