Giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục

Giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục
Giá vàng giao kỳ hạn tại Sàn Giao dịch New York, ngày 5 - 4, đạt 1.452,5 USD/ounce, mức cao kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu cùng tình hình bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục làm tăng nhu cầu về mặt hàng kim loại vốn được coi một kênh dự trữ an toàn này.

So với giá tại phiên giao dịch ngày 4 - 4, phần lớn các hợp đồng vàng giao tháng sáu tăng 19,5 USD (tương đương 1,36%), lên mức 1.452,5 USD/ounce.

Thậm chí, giá vàng trong vài giờ sau phiên mở của đã có lúc chạm ngưỡng 1.458.6 USD/ounce trước khi quay lại mốc 1.452,5 USD/ounce.

Kim loại được coi là "nơi trú ẩn an toàn" này đang được ưa chuộng trong bối cảnh rối loạn địa chính trị ở nhiều nơi và lạm phát tăng trên toàn cầu.

Cùng ngày, giá vàng tại London cũng lên tới 1.450,65 USD/ounce.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...