Giá vàng trong nước giảm nhỏ giọt

Giá vàng trong nước giảm nhỏ giọt
Giá vàng trong nước giảm nhẹ liên tục, dù vàng thế giới vẫn nhích giá. Đồng USD mạnh lên, trong khi giá dầu liên tục đi xuống và lùi về ngưỡng 71 USD/thùng.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay mở cửa phổ biến ở mức trên 2.115.000 đồng/chỉ (mua vào) và trên 2.120.000 đồng/chỉ (bán ra). So với giá áp dụng sáng qua, giá vàng trong nước giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/chỉ.

Từ đầu tuần tới nay, giá vàng trong nước liên tục giảm nhỏ giọt và không mấy bám sát với diễn biến của giá vàng thế giới.

Cụ thể, vào ngày 25/8 vừa qua, giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới, nhưng với mức khiêm tốn hơn. Còn trong ngày 26/8 và sáng nay 27/8, giá vàng trong nước giảm nhẹ, bất chấp giá vàng thế giới nhích lên.

Có thể nhận thấy, lực cung và cầu trên thị trường vàng miếng cùng yếu trong thời gian này, cộng với sự thiếu sóng của giá vàng thế giới, là lý do dẫn tới sự “lệch pha” trên.

Dù sức mua trên thị trường vàng trang sức đã được cải thiện đáng kể nhờ vào mùa cưới, nhưng sự gia tăng này vẫn chưa thể đủ lực để tạo ra những biến động mạnh hơn về giá trên thị trường vàng nói chung.

Vàng SJC tại chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại Hà Nội đầu giờ sáng nay đứng ở mức 2.118.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.124.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tại thị trường Tp.HCM, vàng miếng Phượng Hoàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có giá tương ứng là 2.116.000 đồng/chỉ và 2.121.000 đồng/chỉ.

Vàng SBJ loại 5 chỉ và 1 lượng giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank trên toàn quốc giá mua vào và bán ra lần lượt là 2.115.000 đồng/chỉ và 2.121.000 đồng/chỉ. Vàng miếng SBJ loại nhỏ (nửa chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ) có giá tương ứng là 2.115.000 đồng/chỉ và 2.118.000 đồng/chỉ.

Theo Mai Phương
VnEconomy

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.