Giá vàng và đô la cùng giảm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Sáng nay 25/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo vàng thế giới, nhưng do vàng trong nước giảm chậm nên kéo khoảng cách với vàng thế giới lên hơn 4,8 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm nhẹ.

Thời điểm 8h tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,88 – 35,92 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 60.000 đồng mỗi lượng mua và giảm 40.000 đồng mỗi lượng bán so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TPHCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,83 – 35,95 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 60.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng sáng nay cũng giảm nhẹ, hiện ở mức 1.214 USD/oz, giảm 4 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 4,8 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.190 – 21.240 đồng/USD (mua – bán), giảm 10 đồng mỗi USD so với tỷ giá cùng thời điểm sáng qua.

Việc Mỹ và đồng minh không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã không thể giúp giá vàng đi lên, khi nhu cầu mua vàng đồn trú vẫn thấp.

Trong khi đó, các kênh đầu tư khác lại đang hấp dẫn hơn vàng, như thị trường bất động sản, khi các báo cáo cho thấy, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng vọt trong tháng 8, lên đỉnh hơn 6 năm.

Tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng tăng 0,4% so với các loại tiền tệ lớn trên thế giới, lên cao nhất kể từ tháng 7/2010. Đô la mạnh lên khiến lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cao hơn và hấp dẫn hơn.

Hôm thứ Ba, SPDR Gold Trust - quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, tiếp tục bán ra 1,2 tấn, xuống còn 773,4 tấn, thấp nhất từ tháng 12/2008.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.