Giá vàng xuống sát 1.300 USD

Giá vàng xuống thấp do số liệu khởi sắc từ Mỹ. Ảnh: Business Week.
Giá vàng xuống thấp do số liệu khởi sắc từ Mỹ. Ảnh: Business Week.
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua tại Mỹ, mỗi ounce vàng giảm về 1.305 USD, thấp nhất kể từ giữa tháng 2 do số liệu sản xuất khởi sắc của Mỹ.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 33,23 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Giá đóng cửa hôm qua tại thị trường trong nước xoay quanh 35,7-35,75 triệu đồng.

Giá vàng chịu sức ép đi xuống sau số liệu cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tại Mỹ bật tăng trong tháng 2. Giá vàng cũng bị ảnh hưởng khi các hợp đồng giao tháng 4 sắp đáo hạn và nhu cầu vật chất yếu.

Dù vậy, David Govett – Giám đốc nghiên cứu kim loại quý tại Marex Spectron vẫn cho biết: "Các quỹ đã mua vào khá mạnh những tuần qua. Và dù thị trường có xuất hiện xu hướng bán, tôi cho rằng thời gian tới họ sẽ vẫn mua".

Giá các hợp đồng vàng giao tháng 4 cũng giảm 8 USD xuống 1.303 USD một ounce. Khối lượng giao dịch cao hơn 10% trung bình 30 ngày.

Giới phân tích cho biết rất nhiều quỹ đã giảm mạnh đầu tư vào vàng sau khi giá kim loại quý chạm mốc 1.391 USD tuần trước. Giá vàng khi đó tăng mạnh do căng thẳng chính trị leo thang và lo ngại kinh tế suy giảm. Tuy nhiên, tuyên bố của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuần trước rằng có thể nâng lãi suất vào nửa đầu năm 2015 đã khiến giá sụt giảm mạnh gần đây.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Nga đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm hơn 7,2 tấn, lên 1.041 tấn trong tháng 2. Vàng dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng sau khi giảm mạnh tháng trước đó.

Trong báo cáo thường niên – Gold Yearbook, tập đoàn CPM dự đoán giá vàng sẽ tăng nhẹ trong năm nay, do sức mua của nhà đầu tư ngắn hạn. Barclays cũng nâng triển vọng giá vàng 2014 lên 1.250 USD một ounce, từ 1.205 USD trước đó, điều chỉnh theo diễn biến giá từ đầu năm.

Theo Hà Thu

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG