Giá xăng có cơ hội giảm ngày mai

Giá xăng có cơ hội giảm ngày mai
Giá bình quân với xăng khoáng thành phẩm tại thị trường Singapore đang đi xuống, giúp mức bán lẻ trong nước có cơ hội điều chỉnh.

Ngày mai (20/6) là thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá thành phẩm bình quân mặt hàng xăng trên thị trường Singapore 15 ngày qua có xu hướng giảm, ở mức 58 USD một thùng, giảm gần 5 USD một thùng so với kỳ điều hành ngày 5/6.

Theo đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Bắc, giá bán lẻ có thể giảm khoảng 700 -800 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày mai. Nếu nhà điều hành sử dụng thêm Quỹ bình ổn, mức giảm có thể ít hơn.

Tại kỳ điều hành ngày 20/5, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng 300 đồng một lít xăng khoáng, lên mức 17.360 đồng một lít. Xăng E5 cũng tăng 280 đồng một lít, lên 17.150 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 139-336 đồng một lít, kg tuỳ loại. Dầu hoả bán ra không cao hơn 12.118 đồng một lít; dầu diesel là 13.485 đồng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã trải qua 11 kỳ điều hành từ đầu năm đến nay. Trước đợt tăng ngày 5/6, giá đã giảm 2 lần liên tiếp, tổng cộng 520 đồng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...