Giá xăng có thể giảm thêm 500 đồng/lít

Giá xăng có thể giảm thêm 500 đồng/lít
Bộ Tài chính đang xem xét phương án giảm giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng thêm 500 đồng/lít. Khả năng này sẽ thành hiện thức nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm giá và trở thành xu hướng rõ nét.

Việc tăng thuế nhập khẩu lên 25% chưa được đề cập.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá dầu thô vẫn đứng ở mức khá thấp, 58,21 USD/thùng. Thậm chí trong phiên giao dịch chiều qua ở New York, giá chỉ còn 57,59 USD/thùng và được coi là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tháng 11 năm ngoái, khi dầu thô thế giới ở mức 58,84 USD/thùng, giá xăng bán lẻ trong nước chỉ là 9.500 đồng/lít.

Như vậy, nếu giá dầu thế giới tiếp tục vận hành trong xu thế giảm hoặc giữ nguyên mức như hiện nay với trên 57 USD/thùng thì khả năng giá xăng trong nước sẽ có khả năng được điều chỉnh.

Tại thời điểm giá dầu thế giới ở mức 59,95 USD/thùng hôm 6/10, giá các loại xăng được giảm thêm 500 đồng và xăng A92 chỉ còn 10.500 đồng/lít.

Sau đó 3 ngày (9/10), Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng lên 20% bất chấp việc giá dầu thế giới tăng trở lại với 60,48 USD/thùng.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết, lẽ ra giá bán lẻ xăng hôm 6/10 có thể giảm tới 1.000 đồng/lít, tuy nhiên Bộ Thương mại chỉ giảm có 500 đồng. Mức giảm này cho phép tăng thuế để bù đắp cho ngân sách Nhà nước sau hơn một năm thuế nhập khẩu xăng liên tục giữ ở mức 0%. 

Bảng tổng hợp các giá bán lẻ xăng tại các thời điểm:

Giá xăng có thể giảm thêm 500 đồng/lít ảnh 1
MỚI - NÓNG