Giá xăng có thể tiếp tục giảm chiều nay

Giá bán lẻ xăng dầu dự kiến tiếp tục giảm nếu cơ quan điều hành không sử dụng công cụ khác. Ảnh: Quý Đoàn/VnExpress
Giá bán lẻ xăng dầu dự kiến tiếp tục giảm nếu cơ quan điều hành không sử dụng công cụ khác. Ảnh: Quý Đoàn/VnExpress
Thị trường thế giới vừa có phiên tăng nhẹ, song theo nhận định của các doanh nghiệp đầu mối, giá cơ sở hiện vẫn thấp hơn bán lẻ vài trăm đồng mỗi lít.

Tính đúng chu kỳ 15 ngày, giá xăng dầu lẽ ra đã được điều chỉnh vào ngày 3/1. Tuy nhiên, do trùng với ngày nghỉ lễ và dịp cuối tuần nên thời gian điều chỉnh giá bán lẻ được chuyển sang hôm nay (4/1).

Trao đổi với PV, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối tại TP HCM nhận định trước diễn biến thế giới, giá bán trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm nhưng ở mức khiêm tốn.

“Thực tế, sau vài phiên ngừng giao dịch hồi cuối năm 2015, giá thế giới vừa qua bắt đầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, hiện giá cơ sở vẫn đang cao hơn giá bán lẻ khoảng vài trăm đồng nên chắc chắn giá bán trong nước sẽ tiếp tục giảm”, ông cho biết.

Cũng khẳng định xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm trong hôm nay, song giám đốc một doanh nghiệp đầu mối phía Bắc tỏ ra lo ngại "điệp khúc giá giảm" kéo dài trong năm nay sẽ khiến các doanh nghiệp "lỗ chồng lỗ".

Thị trường thế giới đã tăng phiên thứ 2 liên tiếp, sau đợt nghỉ đầu năm mới, do căng thẳng địa chính trị giữa Ảrập Xêút và Iran. Đầu phiên sáng nay, dầu WTI tăng 3,5% lên 38,32 USD một thùng trên sàn NYMEX. Tháng trước, dầu này đã mất 11%.

Trong khi đó, dầu Brent tăng 3,3% lên 38,5 USD một thùng trên sàn ICE Futures Europe. Năm 2015, giá Brent mất tổng cộng 35%. So với thời điểm giữa tháng 12, giá cả 2 loại dầu này cũng cao hơn. Dầu WTI tăng 2%, còn dầu WTI tăng 0,7%.

Sau lần điều chỉnh cuối cùng của năm 2015 (hôm 18/12), hiện giá xăng RON 92 bán lẻ ở mức 16.400 đồng một lít, dầu các loại là 8.060-11.980 đồng mỗi lít,kg. Năm qua, giá xăng dầu đã trải qua tổng cộng 18 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng và 12 lần giảm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.