Giá xăng tăng 800 đồng/lít

Giá xăng tăng 800 đồng/lít
Từ 12 giờ hôm nay, giá bán tất cả các loại xăng dầu trên toàn quốc sẽ đồng loạt tăng. Mỗi lít xăng RON 92 sẽ là 8.800 đồng, RON 90 là 8.600 đồng, xăng 83 là 8.400 đồng.
Giá xăng tăng 800 đồng/lít ảnh 1

Như vậy, giá bán lẻ định hướng xăng các loại tăng thêm 800 đồng/lít so với thời điểm điều chỉnh gần đây nhất, ngày 29/3.

Đáng chú ý là giá các loại dầu đồng loạt tăng mạnh, diezen lên 6.500 đồng/lít, tăng 1.000 so với mức cũ; dầu hoả cũng được đưa về ngang với mức giá của diesel nhằm tránh tình trạng lợi dụng chênh lệch giá để pha 2 loại vào nhau. Mức giá mới với dầu mazut kể từ 12 giờ hôm nay là 4.700 đồng/lít.

Đó là nội dung chính trong quyết định tăng giá định hướng bán lẻ xăng dầu do Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Tá ký ban hành và công bố sáng nay tại Hà Nội.

Theo lý giải của Bộ Tài chính và Thương mại, lần tăng giá này nhằm giảm bớt sức ép về bù lỗ ngân sách cũng như ngăn ngừa nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, kể từ đầu năm tới nay, ngân sách Nhà nước phải bù lỗ khoảng 6.450 tỷ đồng cho xăng dầu do giá trên thị trường thế giới liên tục tăng cao. Nếu không tăng giá bán lẻ, con số này trong 6 tháng cuối năm sẽ vào khoảng 9.324 tỷ đồng, đưa tổng bù lỗ xăng dầu từ ngân sách của cả năm dự kiến lên mức 15.700 tỷ đồng. Đó còn chưa kể giảm thu ngân sách do việc đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% từ nhiều tháng nay mà chưa khôi phục được.

Mặt khác, giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn so với các nước láng giềng khoảng 2.000 - 4.700 đồng/lít khiến nạn xuất lậu qua biên giới ngày càng gia tăng.

Bộ Tài chính và Thương mại cho rằng, mức tăng giá 800 - 1.700 đồng lần này đã được cân nhắc kỹ. Theo quan điểm của 2 Bộ, mức giá mới giải quyết được cả hai mục tiêu trên, vừa đảm bảo không ảnh hưởng nhiều tới tăng trưởng kinh tế và giá cả tiêu dùng.

Đây là lần thứ hai giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh kể từ đầu năm tới nay. Trong năm 2004, Nhà nước đã tăng giá 3 lần. Cụ thể, tháng Hai điều chỉnh giá xăng 92 từ 5.600 đồng/lít lên 6.000 đồng, 4 tháng sau nâng giá bán lên 7.000 đồng, đến tháng Mười một lại tiếp tục tăng lên 7.500 đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lần điều chỉnh này, nếu không có các biện pháp hữu hiệu, sẽ là cú sốc lớn đối với sản xuất cũng như tiêu dùng. Bởi không chỉ xăng tăng giá, các loại dầu là nhiên liệu của sản xuất cũng tăng rất mạnh.

MỚI - NÓNG