Giải cứu Cty Phương Nam: Ngân hàng chuyển nợ thành góp vốn

Giải cứu Cty Phương Nam: Ngân hàng chuyển nợ thành góp vốn
TP - Ngày 5-11, tại Sóc Trăng, các ngân hàng chủ nợ của Cty CP Chế biến Thực phẩm Phương Nam (Cty Phương Nam) mời TGĐ Cty CP Đầu tư Quốc tế Trí Việt (Cty Trí Việt) bàn và thống nhất phương án “giải cứu” món nợ gần 1.600 tỷ đồng.

> Chồng đại gia Diệu Hiền giải cứu thủy sản Phương Nam

Trụ sở Cty Phương Nam. Ảnh: Duy Khang
Trụ sở Cty Phương Nam. Ảnh: Duy Khang.

TGĐ Cty Trí Việt chính là ông Trần Văn Trí, nguyên TGĐ Cty CP Thủy sản Bình An ở Cần thơ, vừa vượt qua khủng hoảng nợ.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. Chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng NN-PTNT (gần 500 tỷ), đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam (340 tỷ), Sài Gòn -Thương Tín (150 tỷ), Ngoại thương (147 tỷ), An Bình (80 tỷ), Công thương (8 tỷ) và một số ngân hàng khác.

Bên cạnh, Cty Phương Nam còn có nhiều món nợ khác, như 10 chủ nợ là các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà máy chế biến thủy sản của Cty Phương Nam tại huyện Kế Sách (Sóc Trăng), tổng nợ hơn 30 tỷ đồng.

Trong lúc, Cty Phương Nam không còn tiền mặt, không còn hàng tồn kho, không thể huy động thêm vốn để trả nợ. Nhà máy chế biến ở huyện Kế Sách hoạt động cầm chừng.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân đã cùng gia đình đi Mỹ từ đầu năm, để lại Cty Phương Nam cho một người cháu không đủ khả năng giải quyết khó khăn.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, kết thúc, cuộc họp thống nhất cử ông Trần Văn Trí làm đại diện để “tái cấu trúc toàn diện” Cty Phương Nam.

Mục đích, cứu một trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tiêu biểu cả nước năm 2011, có nhà máy chế biến công suất một năm 50.000 tấn sản phẩm, từng tạo việc làm cho hơn 2.500 công nhân.

Đề xuất bước đầu của ông Trí, các ngân hàng tham gia góp vốn và cử đại diện tham gia ban lãnh đạo, tăng vốn điều lệ và tăng hạn mức tín dụng để Cty Phương Nam hoạt động.

Tái cơ cấu nợ có nội dung cụ thể: Cty Phương Nam không phải trả nợ và tính lãi trong vòng 24 tháng, sau đó, hạ lãi suất xuống 10% và bắt đầu trả nợ.

Ông Nguyễn Tấn Bửu, GĐ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, cho biết đại diện các ngân hàng thống nhất để Cty Trí Việt tham gia tái cơ cấu Cty Phương Nam với tư cách nhà đầu tư, và cử ông Trí làm người đại diện pháp luật trong quá trình tái cơ cấu.

Ông Trần Thành Nghiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng, nói, chủ trương của lãnh đạo Sóc Trăng ủng hộ các nỗ lực tái cơ cấu, khôi phục Cty Phương Nam vì có công nghệ, thương hiệu, thị trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).