Giải ngân 3,5 tỷ USD vốn FDI: Kinh tế Việt Nam khởi sắc

Giải ngân 3,5 tỷ USD vốn FDI: Kinh tế Việt Nam khởi sắc
TP - Ngày 5/5, Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Việt Nam tháng 5/2016 với tên gọi “Vượt khỏi vòng nguy hiểm”.

Theo báo cáo, tăng trưởng khu vực sản xuất của Việt Nam tương đối ảm đạm trong quý I/2016 với sản lượng đầu ra để tính GDP giảm 0,1% so với cùng quý, đánh dấu sự xuống dốc đầu tiên tính từ tháng 3/2012. Nhưng chỉ số PMI tăng cao trong tháng tư cho thấy, dấu hiệu hồi phục trong quý II/2016. (PMI là một chỉ số tổng hợp được xây dựng để cho một đánh giá khái quát về hoạt động trong ngành sản xuất và đóng vai trò như một chỉ số hàng đầu cho toàn bộ nền kinh tế).

“Nguồn FDI giải ngân tăng 3,5 tỷ USD từ đầu năm đến tháng 3 năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số vốn FDI đăng ký từ đầu năm đến tháng tư đạt 2,5 tỷ USD (tương đương hơn 90% tổng số vốn FDI Hàn Quốc đăng ký trong cả năm vừa rồi). Với nhiều nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay, chúng tôi kỳ vọng nguồn FDI sẽ giúp hồi phục tăng trưởng xuất khẩu năm 2016”, khối nghiên cứu viết.

* Ngày 5/5, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Singapore tại Việt Nam tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2016, số vốn này lên tới 730 triệu USD, xếp thứ 2 trong tổng số 50 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG