Giải ngân vốn FDI đạt 10,05 tỷ USD

Giải ngân vốn FDI đạt 10,05 tỷ USD
TP - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) cho biết, tính đến ngày 20-11-2011, đã giải ngân được 10,05 tỷ USD vốn FDI, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với những diễn biến hiện nay, sẽ khó đạt mục tiêu giải ngân 11,5 tỷ USD vốn FDI đề ra từ đầu năm.

> Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cũng theo Cục đầu tư nước ngoài, trong tháng 11, đã có thêm khoảng 1,04 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, đưa tổng số vốn FDI đăng ký mới đạt khoảng 9,9 tỷ USD. Tính chung 11 tháng, tổng số vốn tăng thêm là 2,78 tỷ USD. Như vậy, cả số vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 11 tháng đầu năm đạt gần 12,7 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn FDI cũng có sự dịch chuyển sang lĩnh vực chế biến, chế tạo, thay vì bất động sản như năm ngoái. Trong 11 tháng đầu năm, riêng lĩnh vực chế biến, chế tạo đã có gần 630 dự án đăng ký mới và tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 6,24 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng vốn FDI đăng ký kể từ đầu năm đến nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG