Giải ngân vốn FDI: Được nhiều, mất cũng lắm

Giải ngân vốn FDI: Được nhiều, mất cũng lắm
TP - Ngày 27/3, tại hội nghị tổng kết 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, sau 25 năm thu hút FDI đã tạo ra những biến đổi lớn về kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, gia tăng hàng hoá xuất khẩu. Tuy nhiên, đã đến lúc cần phải thay máu để tiếp tục thu hút hiệu quả vốn FDI.

> Bế tắc thoái vốn ngoài ngành

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thực tiễn 25 năm thu hút vốn FDI là một chủ trương đúng đắn, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển KT-XH quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế cần phải ra sức khắc phục, trong đó nổi lên là tỷ trọng đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực vẫn còn mất cân đối lớn, vốn FDI giải ngân chậm, hiệu quả tổng hợp đầu tư nước ngoài chưa cao, đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ mới chiếm tỷ lệ thấp...

Theo Thủ tướng, để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn FDI, cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường, cải cách thủ tục hành chính, hệ thống tài chính, ngân hàng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục những yếu kém về kết cấu hạ tầng KT-XH để thu hút FDI mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG