Giảm giá nhiều, doanh số xe lắp ráp bất ngờ vượt xe nhập khẩu

Khách hàng xem xe tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017
Khách hàng xem xe tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017
TPO - Trong tháng 8/2017, nhờ các chương trình khuyến mãi, giảm giá “khủng” kích cầu tiêu dùng, số xe lắp ráp trong nước bán ra đạt 15.494 xe, tăng 5% so với tháng trước; dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng lên tới 6.605 xe, tăng vọt 12%.

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ngày 12/9, doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam đạt 22.099 xe, tăng 7% so với tháng trước đó. Trong đó, xe du lịch chiếm 12.568 chiếc (tăng 12%), xe thương mại 8.687 chiếc (tăng 2%), xe chuyên dụng 844 chiếc (giảm 14%).

Xét về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 8/2017, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 15.494 xe, tăng 5% so với tháng trước. Trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 6.605 xe, tăng 12% so với tháng trước.

Tuy nhiên tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước vẫn giảm 11%, trong khi xe nhập khẩu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của các chuyên gia ô tô, thị trường ô tô tháng 8/2017 khởi sắc hơn tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với doanh số cộng dồn trong 8 tháng của năm 2016, doanh số toàn thị trường vẫn giảm 6%. Doanh số tụt giảm một phần do tâm lý chờ đợi sang năm 2018 để mua ô tô giá rẻ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.