Giảm thuế nhập khẩu cho 73 nhóm hàng

Giảm thuế nhập khẩu cho 73 nhóm hàng
Hôm qua, Bộ Tài chính đã gửi công văn đến các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia thương mại, để lấy ý kiến về việc sửa đổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Giảm thuế nhập khẩu cho 73 nhóm hàng ảnh 1
Ngành thép chủ yếu nhập phôi về cán thành phẩm (Vinashin).

Theo đó, sẽ giảm thuế cho 73 nhóm hàng trong nước còn phải lệ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời tăng đối với 26 mặt hàng trong nước đã tự sản xuất. 

73 nhóm mặt hàng dự kiến giảm thuế nhập khẩu đều là nguyên liệu cho một số ngành sản xuất, trong đó có nguyên liệu Deemac dùng sản xuất nước xả mềm vải Downy (còn 5%), giảm từ 30% xuống còn 10% thuế nhập khẩu cho hạt điều thô...

Mặt hàng da phèn xanh, da muối là nguyên liệu cần thiết đầu vào cho ngành sản xuất da giày nhưng thị trường trong nước lại đang thiếu trầm trọng. Bộ Tài chính dự kiến sẽ giảm điều chỉnh thuế suất nhập khẩu cho hàng hóa này xuống còn 0%.

Bộ cũng "hứa" sẽ tăng thuế suất nhập khẩu cho 26 mặt hàng trong nước sản xuất nhưng mức thuế nhập khẩu hiện đang ở mức thấp. Mức tăng được xác định phải phù hợp với tiến trình đàm phán gia nhập WTO.

Theo Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung, cuối năm ngoái, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên cơ sở luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005. Vì vậy, để đồng bộ với những văn bản pháp lý đã được ban hành, cần sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho phù hợp.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.