Giá dầu thô tăng vọt trở lại

Giá dầu thô tăng vọt trở lại
Vụ nổ xảy ra tại đường ống dẫn dầu chính nằm ở bang Minnesota, Mỹ ngày 28/11 đã gây gián đoạn việc cung ứng một lượng lớn dầu cho thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này, khiến giá dầu thô đột ngột tăng vọt trở lại trong phiên giao dịch ngày 29/11.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2008 tăng 3,54 USD, lên 94,14 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm tăng 2,54 USD, lên 92,35 USD/thùng.

Nguồn dầu cung ứng cho thị trường Mỹ bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi vụ nổ tại một đường ống dẫn dầu của Canada tới các nhà máy lọc dầu tại Mỹ, làm bốn đường ống dẫn dầu khác phải đóng cửa. Những đường ống này có công suất vận chuyển khoảng 1,9 triệu thùng dầu/ngày tới Mỹ, tương đương 1/5 lượng dầu nhập khẩu của thị trường này.

Theo giới phân tích, nhiều khả năng đường ống lớn nhất trong số bốn đường ống nói trên không thể sớm hoạt động trở lại, khiến giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.