Giao dịch ngoại tệ trên 50.000 USD: Không phải báo cáo thu chi

Giao dịch ngoại tệ trên 50.000 USD: Không phải báo cáo thu chi
TP -  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 07/2006 nhấn mạnh nội dung hủy bỏ Quyết định số 319/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày.

Theo QĐ 319 mà NHNN đưa ra thực hiện trước đó, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng có trách nhiệm báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về các giao dịch ngoại tệ có giá trị từ 50.000 đô la Mỹ trở lên, phát sinh trong ngày của khách hàng là tổ chức và cá nhân.

Tuy nhiên do đến nay, trên lãnh thổ Việt Nam các khoản thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai được tự do thực hiện. Mặt khác, quy định tỷ lệ bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức hiện là 0%.

Do đó, theo NHNN việc theo dõi thu, chi ngoại tệ trong ngày của các Ngân hàng đến nay không còn cần thiết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.