Giật mình về dự thảo luật thuế thu nhập !

Giật mình về dự thảo luật thuế thu nhập !
TPO- "Sáng nay đọc bài về dự thảo thuế thu nhập, tôi vội nhẩm tính lại tình hình tài chính gia đình, kết quả là rất đáng giật mình". Đó là một trong số rất nhiều ý kiến của bạn đọc vừa gửi cho TPO phản ứng về dự luật trên của Bộ Tài chính.

1. Nếu theo cách tính của Dự thảo Luật thuế thu nhập đối với TNCN, một gia đình có hai con nhỏ phải có thu nhập bình quân 41.280.000/năm mới đủ sống. Trong khi đó thu nhập của hai vợ chồng tôi (01 thượng úy, 01 trung úy quân đội, cả hai đều có trên 10 năm quân ngũ) là 3.080.000 đồng/ tháng, tương đương 36.960.000 đồng/năm. Vậy làm sao để tồn tại đây bỗng trở thành một câu hỏi lớn.

2. Sau khi nhanh chóng tham khảo ý kiến khoảng 15 người, tôi lập thử một bảng tính chi tiêu gia đình, lấy tiêu chuẩn là: Gia đình bốn người, ở nhà tập thể, không sách báo/học thêm, không điện thoại di động, không truyền hình cáp, không ca nhạc, không bóng đá, vợ không trang điểm, không làm ốm, chồng không nhậu nhẹt, không thuốc lá, ốm đau có bảo hiểm quân đội chi trả; tôi được kết quả sau:  

 

VND

Đơn vị tính

Số lượng

Tháng

 

Tổng chi/năm

 

 

 

 

52,320,000

Ăn (gồm cả lương thực, thực phẩm, gaz, sữa cho con nhỏ)

100,000

ngày

30

12

36,000,000

Tiền học bán trú

375,000

người

2

12

9,000,000

Mặc (mỗi năm chỉ được may mới 1 bộ và 1/2 đôi giày)

100,000

gia đình

1

12

1,200,000

Điện (không tủ lạnh, nước nóng, điều hòa)

60,000

gia đình

1

12

720,000

Nước

50,000

gia đình

1

12

600,000

Xăng xe

200,000

gia đình

1

12

2,400,000

Hiếu hỉ (ma chay, cưới hỏi, sinh nhật, thăm bệnh v.v)

50,000

gia đình

1

12

600,000

Điện thoại (cố định)

50,000

gia đình

1

12

600,000

Chi phí khác (xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu v.v)

100,000

gia đình

1

12

1,200,000

Vậy mà Dự luật định thu thuế sát rạt như thế thì thủ hỏi công chức nhà nước sống làm sao.

Hệ quả của việc tính thuế như dự luật là khá tiêu cực

1. Tăng cường sinh con để được giảm phần thu nhập phải đóng thuế.

2. Các ngân hàng, cơ quan thuế phải tăng biên chế để làm công tác thuế vì số lượng cá nhân và loại hình nộp thuế tăng thêm dẫn đến gia tăng gánh nặng ngân sách.

3. Doanh nghiệp sẽ lao đao vì thuế thu nhập tăng nghĩa là lương phải tăng dẫn đến giá thành sản phẩm tăng, khó bán.

4. Tổng chi xã hội giảm vì thuế tăng thì người dân sẽ tiết giảm chi tiêu.

Tất cả những điều trên rất dễ gây mất bình ổn xã hội. Mong thay một cái nhìn sáng suốt của các nhà lãnh đạo cao cấp !

MỚI - NÓNG