Sóng Festival- Ngày Thẻ Việt Nam năm 2020:

Giới trẻ trải nghiệm thẻ ngân hàng hiện đại

Lãnh đạo NHNN và ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Sóng Festival
Lãnh đạo NHNN và ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Sóng Festival
TP - Với mục tiêu muốn đóng vai trò là cầu nối để những khách hàng trẻ có thể tiếp cận, trải nghiệm các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện ích do các tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại cung cấp, những gì diễn ra trong ngày 7/11 khiến ý tưởng của đơn vị tổ chức sự kiện đang trở thành hiện thực.  

 Mảnh ghép không thể thiếu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết, thời gian qua, nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đang trở thành “mảnh ghép” không thể thiếu cho nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Cũng như nhiều nước trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời đưa ra những chính sách để thúc đẩy TTKDTM và thẻ ngân hàng là một trong các giải pháp được ưu tiên sử dụng.

Những bước tiến về công nghệ và số hóa đã mang đến cơ hội cho thanh toán thẻ trở nên an toàn hơn, tốc độ nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, linh hoạt trong việc kết nối giữa người mua và người bán trong thời gian giãn cách xã hội và đóng vai trò như “cú hích” làm thay đổi thói quen thanh toán của người dân, ở góc độ nào đó, góp phần không nhỏ cho việc ổn định xã hội và thúc đẩy sự phát triển trở lại của nền kinh tế trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo Phó Thống đốc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và NHNN, TTKDTM tại Việt Nam nói chung và thanh toán thẻ nói riêng trong thời gian qua đã có sự chuyển biến rõ rệt, thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt sang sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của đại đa số người dân. Tính đến  30/9/2020, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thẻ ngân hàng đạt hơn  19.500 máy ATM và hơn 280.400 thiết bị chấp nhận thẻ POS; chỉ trong 9 tháng đầu năm 2020, giao dịch thẻ qua POS đạt 250 triệu giao dịch với giá trị giao dịch hơn 435 nghìn tỷ đồng. 

“Tại sự kiện “Sóng Festival”, chúng ta sẽ được trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ thanh toán mới, hiện đại, an toàn, bảo mật và bắt kịp xu hướng thanh toán quốc tế tại hơn 100 gian hàng đại diện cho 18 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và các nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nhiều ngành nghề tại Việt Nam. Sự kiện này sẽ giúp công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, làm quen, khám phá, trải nghiệm việc sử dụng thẻ ngân hàng tại Việt Nam và truyền đi thông điệp tích cực về lợi ích của thanh toán thẻ nói riêng và TTDKTM nói chung đối với người dân và xã hội”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trưởng BTC Ngày Thẻ Việt Nam 2020 cho biết, Sóng Festival hướng đến đối tượng là các bạn trẻ 15 – 35, chủ yếu là học sinh và đặc biệt là sinh viên. “Thông qua chương trình, BTC muốn đóng vai trò là cầu nối để những khách hàng trẻ có thể tiếp cận, trải nghiệm các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện ích do các tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại cung cấp. Đồng thời khơi nguồn cảm hứng cho những người trẻ phát huy sức sáng tạo và những hoài bão lớn lao để tiếp thêm nội lực vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Thanh toán nhanh, tiện lợi và an toàn

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Napas cho biết, ưu điểm nổi trội của phương thức thanh toán không tiếp xúc là khả năng thanh toán nhanh - chỉ chưa đầy 1/3 giây khách hàng đã hoàn thành xong giao dịch; tiện lợi bởi khách hàng không cần phải xác thực với giao dịch giá trị nhỏ, thích hợp với hầu hết các giao dịch thanh toán hàng ngày của người dân; an toàn do thẻ ngân hàng sử dụng công nghệ chip có tính bảo mật cao. 

Tại gian hàng của Napas trong 2 ngày 7-8/11, khách hàng tham quan có thể trải nghiệm phương thức thanh toán bằng công nghệ chip không tiếp xúc trong thanh toán giao thông xe bus, metro, công nghệ thanh toán nhận diện khuôn mặt, công nghệ thanh toán tap to phone - thông tin thẻ được mã hóa lên thiết bị di động để gia tăng trải nghiệm của khách hàng. Napas sẽ phối hợp với các NH tiếp tục phát triển các sản phẩm cho thẻ chip nội địa đa ứng dụng, đa kênh thanh toán, đa phương tiện, sớm được đưa tới người tiêu dùng trong tương lai. "Toàn bộ số tiền đóng góp của các bạn sẽ được Napas cùng với BTC chuyển đến đồng bào miền Trung để bà con tái thiết cơ sở vật chất và ổn định đời sống sau bão", ông Minh nói.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, thông qua chuỗi sự kiện rất có ý nghĩa này, Vietcombank mong muốn đưa hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt của hệ thống ngân hàng tới gần hơn nữa với người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, để cùng xây dựng một xã hội thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại và văn minh.

Cơ hội trải nghiệm của giới trẻ

Với vai trò đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2020, đến với Sóng Festival, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Bùi Phương Nga khẳng định, sự kiện là cơ hội hiếm có để giới trẻ được trải nghiệm những hoạt động mua sắm - giải trí mới mẻ và thú vị. 

Chia sẻ câu chuyện của mình và cơ duyên trở thành đại sứ chương trình, Phương Nga tin rằng, mình được chọn là Đại sứ hình ảnh của Ngày thẻ Việt Nam 2020 là có lí do. Bởi chỉ vừa tháng trước thôi, Phương Nga được cầm trong tay tấm bằng Cử nhân ngành Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phương Nga đã lựa chọn đề tài cho khoá luận Tốt nghiệp là về Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán. 

Trong luận văn tốt nghiệp, Phương Nga dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích về lợi ích của thanh toán thẻ. Việc dùng tiền mặt ngày càng có những bất lợi nhất định như không vệ sinh, gây phiền toái, mất an toàn và nhất là sự thiếu minh bạch cho hệ thống tài chính quốc gia. 

Là một trong những người trẻ thế hệ Z, Phương Nga cho biết, từ khi bước chân vào đại học đã tích cực sử dụng thẻ ngân hàng thay cho tiền mặt. “Phương Nga rất lười đem theo tiền mặt, thường trong ví chỉ có chút ít tiền mặt thôi (trong túi của Nga ở sau cánh gà cũng thế) chủ yếu để gửi xe, thanh toán ở một số nơi chưa chấp nhận thanh toán thẻ. Thay vào đó, Nga có tận 2, 3 cái thẻ chấp nhận các loại hình thanh toán khác nhau để sử dụng trong hầu hết mọi dịch vụ hằng ngày như đổ xăng, đi siêu thị, mua sắm trực tuyến, trả tiền bữa ăn và kể cả đóng học phí cũng qua thẻ ngân hàng”, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ,

Thông qua Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam 2020, Phương Nga hy vọng rằng sẽ góp phần thay đổi nhận thức cũng như hành vi và dần dần sẽ là thói quen tiêu dùng thẻ của các bạn.

Sáng ngày 7/11 lễ hội mua sắm Sóng Festival khai mạc tại Sân vận động Bách Khoa Hà Nội. Chương trình là ngày hội thanh toán thẻ lớn nhất từ trước đến nay cho giới trẻ nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) do báo Tiền Phong và Napas phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước.

Giới trẻ trải nghiệm thẻ ngân hàng hiện đại ảnh 1  

Ngày Thẻ Việt Nam 2020 -  “Sóng Festival”  nhận sự ủng hộ và đồng hành của nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp trong nước và liên doanh nước ngoài. Cụ thể: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – đồng hành Kim cương; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)- đồng hành Vàng. Các đơn vị đồng hành Titan: CIMB Bank; Công ty cổ phần chứng khoán SSI; Mastercard; Ngân hàng TMCP VietinBank; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank); MK Group. Các đơn vị đồng hành Bạc gồm:  ngân hàng TMCP ACB; HDBank; VPBank; SHB; PVcombank. Các đơn vị đồng hành khác gồm: ngân hàng TCMP ABBANK; BIDV; Sacombank; SeABank. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.