Hà Nội : Áo rét bán chạy, giá tăng

Hà Nội : Áo rét bán chạy, giá tăng
Tại Hà Nội, áo rét đang bán chạy do thời tiết trở lạnh, giá tăng trung bình từ 5-15%. Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh quần áo, các loại áo rét tiêu thụ trong 3 - 4 ngày qua tăng 30 - 40% so với thời điểm đầu tháng 11.

Tại nhiều cửa hàng trên các đường phố Ngô Quyền, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Hàng Bông (Hà Nội) khách tấp nập vào mua quần áo.

Một nhân viên của hãng Blue- Exchange (Chùa Bộc) cho biết, cửa hàng của chị có ngày tiêu thụ được hơn 50 chiếc, khách vào mua hàng tấp nập đến tận gần 22h. Còn theo chị Lan Hương - chủ cửa hàng Hương Lan (Hàng Bồ), mấy ngày gần đây, lượng áo len nhẹ dài tay, áo khoác bán ra tăng gấp đôi so với cách đây 1 tháng.

Giá của hầu hết các sản phẩm đều tăng gấp rưỡi đến gấp đôi so với mùa đông năm trước. Hiện nay, áo len nhẹ nữ dài tay trung bình từ 150.000 đến trên 200.000 đồng/chiếc, trong khi năm trước chỉ khoảng 80.000-150.000 đồng/chiếc. áo sơ mi nam dài tay, giá từ 150.000 - 450.000đ/chiếc; áo thun nam dài tay là 175.000 - 250.000đ/chiếc, áo khoác 2 lớp từ 250.000 đến 300.000 đ/chiếc.

Mùa rét năm nay, sản phẩm jean cũng được khách hàng ưa chuộng. Lượng đồ jean tiêu thụ tăng 20% so với cùng thời điểm tháng 10. Các nhà kinh doanh cho biết, đồ jean Việt Nam đang chiếm được cảm tình của giới tiêu dùng do chất vải tốt, đường may kỹ, có giá trung bình từ 130.000 - 185.000đ/chiếc, tuy nhiên kiểu dáng không được phong phú như hàng Trung Quốc và giá cũng “nhỉnh hơn”. Giá quần Jean Trung Quốc hiện ở mức khoảng 100-150.000 đồng/chiếc.

Tại phố Đinh Liệt, chợ Gia Ngư, các sản phẩm len đang được nhiều người tìm mua. Giá các loại len sợi và sản phẩm len đã tăng từ 8-10% do lượng hàng về chợ giảm so với năm ngoái. Hiện nay, các loại găng tay, khăn, mũ cũng tăng giá 10%, khoảng 15.000 đến 25.000 đ/đôi; giá len sợi các loại tăng 8%, từ 8.000-9.000 đ/lạng (len sợi Trung Quốc), từ 10-12.000 đồng/lạng (len Việt Nam).

MỚI - NÓNG