Hà Nội hết phòng khách sạn đón khách quốc tế

Hà Nội hết phòng khách sạn đón khách quốc tế
Do đang mùa cao điểm đón khách quốc tế cùng với việc thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn trong đó có Tuần lễ cấp cao APEC, các khách sạn Hà Nội đã kín phòng trong vòng 3 tháng tới và đã phải từ chối nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài.

Công ty Du lịch Vietravel cho biết khoảng 300 du khách Thái Lan và Malaixia đăng ký tour đến Hà Nội của công ty  vào tháng 10 và 11 đã phải hủy chuyến vì không đặt được phòng. Gần 2.300 khách quốc tế khác đi tour đến Hà Nội của công ty này từ nay đến cuối năm cũng đang gặp phải những khó khăn trong việc đặt phòng.

Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist đã phải từ chối nhiều đoàn khách, trong đó có hơn 500 du khách Nga, vì thiếu khách sạn. Lượng khách quốc tế đăng ký tour của Saigontourist đến Hà Nội trong ba tháng cuối năm ước đạt khoảng 20.000 khách.

Cũng vì lý do không đặt được phòng khách sạn, Trung tâm CITE thuộc Công ty Du lịch Bến Thành cũng phải tạm ngưng bán tour cho khách quốc tế đến Hà Nội từ nay đến cuối năm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.