Hà Nội kêu gọi 15 tỷ USD để xây mới, cải tạo chung cư cũ

TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội năm 2016, UBND thành phố Hà Nội kêu gọi khoản vốn đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 15 tỷ USD phục vụ việc xây mới và cải tạo 10 khu chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND thành phố Hà Nội đã công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 1), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 372 nghìn tỷ đồng. 

Trong số này, lĩnh vực nhà ở có tổng mức đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 15 tỷ đô la). Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung nguồn vốn kêu gọi đầu tư để cải tạo xây mới 10 khu chung cư đã ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 - 40 năm đưa vào sử dụng.

Các khu chung cư nằm trong danh mục thành phố Hà Nội kêu gọi vốn đầu tư gồm có: Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Tân Mai (Hoàng Mai), 32.000 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng), 29.000 tỷ đồng;  khu tập thể Ngọc Khánh, 47.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Giảng Võ, 30.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Thành Công, 44.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Khương Thượng, 6.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Vĩnh Hồ, 11.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Kim Liên, 42.000; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Trung Tự và khu vực lân cận, 32.400; Đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Nghĩa Tân, 42.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực lĩnh vực hạ tầng xã hội, thành phố Hà Nội kêu gọi đầu tư 36.800, tập trung vào 11 dự án công viên: Dự án Công viên giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế (Hà Cầu, Hà Đông); Công viên Thị Cấm tại các phường Xuân Phương, Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm (Nam Từ Liêm); Công viên Đống Đa (Đống Đa, Ba Đình); Công viên chuyên đề theo trục đường Hà Nội - Hải Phòng (Long Biên, Gia Lâm); Công viên Đầm Hồng (Thanh Xuân); công viên vườn hoa giải trí, nghỉ ngơi kết hợp bảo tồn vườn quả Từ Liêm và du lịch sinh thái nông nghiệp (Bắc Từ Liêm); Công viên bách thảo Bắc Từ Liêm (Bắc Từ Liêm); Công viên đa chức năng (Đan Phượng); Công viên thể thao giải trí, du lịch sinh thái (Thanh Trì); Công viên Tây Nam Cổ Loa (Đông Anh); Khu công viên dịch vụ du lịch giải trí Đồng Mô (Sơn Tây).

Danh mục các dự án lĩnh vực công nghiệp, thành phố Hà Nội kêu gọi đầu tư 15,1 nghìn tỷ đồng, tập trung vào 15 dự án. Trong đó, 4601 tỷ đồng được dành xây dựng 3 khu công nghiệp ở huyện Đông Anh và Phú Xuyên; 1.099 tỷ đồng đầu tư 5  dự án dịch vụ, thương mại;  9450 tỷ đồng xây dựng hệ thống Trung tâm thương mại.

Ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi  3.000 để xây dựng 5 bãi đỗ xe , bao gồm: Bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn (Đống Đa); Bãi đỗ xe trước cổng và trong Công viên Thống Nhất, giáp phố Trần Nhân Tông; Bãi đỗ xe Công viên Tuổi trẻ (Hai Bà Trưng); Bãi đỗ xe Quảng Trường 19/8 (Hoàn Kiếm); Bãi đỗ xe ngầm sân vận động Quần Ngựa (Ba Đình). 

Ở lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Hà Nội kêu gọi 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng Khu ươm trồng hoa lan công nghệ cao kết hợp với du lịch; Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (huyện Sóc Sơn).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.