Hà Nội lên tiếng về chung cư vô thừa nhận

Hà Nội lên tiếng về chung cư vô thừa nhận
TP - Sau khi Tiền Phong đăng loạt bài: “Chung cư vô thừa nhận” phản ánh hàng trăm hộ dân chung cư Đông Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) sống tại vùng giáp ranh nên không có phường nào thừa nhận, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5365 về việc quản lý hành chính tại dự án khu tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh tập trung và công trình công cộng hành chính của Cty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô. 

Theo đó, Hà Nội giao Sở Nội vụ Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với UBND các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm chỉnh lý toàn bộ diện tích đất thuộc dự án này về địa giới hành chính của phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

UBND TP Hà Nội cho biết, đồng ý đề xuất của Sở Nội vụ Hà Nội cùng với UBND các quận: Cầu Giấy, Tây Hồ và Cty CP Đông Đô theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho nhân dân, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.