Hà Nội : Mưa xuống, giá rau xanh hạ nhiệt

Hà Nội : Mưa xuống, giá rau xanh hạ nhiệt
TPO - Sau một thời gian dài liên tục tăng giá và giữ ở mức cao, tuần qua giá một số loại rau xanh trên một số chợ ở địa bàn Hà Nội bắt đầu hạ nhiệt.

Theo khảo sát của phóng viên tại chợ đầu mối Long Biên và một số chợ bán lẻ như chợ Mơ, chợ Hôm, Ngọc Thụy, những ngày qua lượng rau xanh đổ về khá lớn, trong đó có nhiều loại rau củ đang giảm giá.

Điển hình là su su, so với tuần trước giá đã giảm từ 6.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng/kg. Giá các loại rau cải cũng giảm nhẹ, cải ngọt từ 3.000 đồng/kg giảm còn 2.000 đồng/kg, cải mơ từ 3.000 đồng/bó còn 2.500 đồng/bó.

Chị Hà Thị Lan, chủ cửa hàng rau củ ở chợ đầu mối Long Biên cho biết, so với tuần trước, rau mùng tơi giảm 500 đồng, còn 2.500 đồng/mớ. Thời điểm đầu mùa, mướp được bán với giá khá cao, từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 13.000 đồng/kg. Riêng hành hoa giảm khá mạnh, từ 2.000 – 4.000 đồng/kg, xuống còn 13.000 đồng/kg.

Nguyên nhân của việc giá rau xanh hạ “nhiệt” là do thời tiết bắt đầu có mưa, tình trạng khô hạn trên những diện tích trồng rau trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận không còn nóng bỏng như trước, rau xanh có điều kiện phát triển tốt nên bà con cung ứng với số lượng nhiều hơn trước.

Tuy thế, một số loại rau quả vẫn giữ giá như đỗ xanh: 15.000 đồng/kg; rau muống nước 3.000 đồng/bó, muống cạn 4.000 đồng/bó. Giá các loại rau gia vị như xà lách, mùi tàu, húng… vẫn giữ nguyên.

MỚI - NÓNG