Hà Nội nhộn nhịp vào mùa yêu

Hà Nội nhộn nhịp vào mùa yêu
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân Valentines 14-2, trên thị trường đã xuất hiện nhiều mặt hàng, quà tặng độc đáo và dịch vụ dành cho các đôi tình nhân.

Chiếc váy làm từ gần 2000 bông hồng
> Valentine không 'đụng hàng'

Hoa tươi và chocolate luôn là những mặt hàng bán chạy nhất trong “mùa yêu”. Trên thị trường các mặt hàng hoa tươi bắt đầu tăng giá nhẹ. Theo khảo sát của phóng viên, tại thời điểm này, giá một bó hoa tươi giao động từ 100 – 150 nghìn đồng, mỗi bông hồng cũng từ 10 – 20 nghìn đồng tùy loại. Tuy nhiên, theo anh Thắng, chủ cửa hàng bán hoa Mạnh Thắng (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết “Đến sát ngày lễ valentines giá bán hoa bao giờ cũng tăng gấp đôi, có loại tăng gấp 3 lần giá ngày thường”. Anh cũng cho biết thêm, khách hàng rất chuộng hoa hồng Đà Lạt, vì vậy, đến ngày lễ hoa hồng Đà Lạt bán rất chạy.

Với thị trường chocolate năm nay cũng có nhiều biến đổi,giá tăng 10 – 15% so với năm trước. Các mặt hàng phong phú và đa dạng hơn. Đặc biệt năm nay xuất hiện nhiều loại chocolate có kiểu dáng bắt mắt và giá giao động trong khoảng từ 800.000 – 1.500.000/ sản phẩm.

Tại siêu thị BigC, đang diễn ra chương trình “ Nhân đôi ngày hạnh phúc với món quà ý nghĩa” với khoảng hơn 100 mặt hàng giảm giá dành cho ngày lễ như socola, hoa hồng, hộp quà… Các loại socola bán chạy nhất: bella (23.500/hộp), Rock (51.000/hộp), socola Lint xuất xứ Thụy Sĩ (435.000/hộp), Praline (220.000/hộp), Seashell (132.000/hộp), Mints (165.000/hộp)…

Riêng với thị trường thú nhồi bông và các quà tặng lưu niệm, mỹ phẩm, hàng điện tử… cũng được rất nhiều các cặp tình nhân chọn làm món quà trao gửi yêu thương. Các cửa hàng đua nhau giảm giá ngày valentine để thu hút khách hàng đặc biệt là quà mĩ phẩm. Thiệp handmade cũng có giá từ 15 – 30.000 đồng/thiệp.

Đặc biệt, ngày lễ tình nhân năm nay đã khơi gợi một trào lưu mở trong giới trẻ, rất nhiều các cặp tình nhân đã tự tay làm quà cho tình yêu. Nhiều bạn trẻ sáng tạo đã tự tay làm những món quà độc tặng cho người yêu như: móc chìa khóa, thiệp , cuốn sách ghi lời hứa, hay những chiếc bánh kem, chocolate, chọn sim số đẹp …

Mai Hương (Cầu Giấy) kể về kỉ niệm lần đầu tiên làm chocolate của mình “nó thực sự không ngon nhưng anh ấy đã rất thích”. Năm nào cũng vậy, Hương không bao giờ chạy theo săn quà độc từ các cửa hàng mà bạn luôn tự tay làm các món quà cho người mình yêu thương. “Chúng có thể không đẹp, không ngon, không hấp dẫn nhưng đó là tình yêu…”- Mai Hương nói.

Ngoài ra, có rất nhiều các chương tình sôi động cho các cặp tình nhân trong mùa yêu này. Vào 16 – 22h, ngày 14/2, tại công viên nước Hồ Tây chương trình “Khu vườn tình yêu” sẽ được bắt đầu với sự ngọt ngào của chocolate, lãng mạn của nến và hoa hồng, đắm chìm trong không gian tràn ngập tiếng guirta của những giai điệu tình yêu. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phương Anh, Cao Thái Sơn… Xen kẽ chương trình là những màn khiêu vũ nghệ thuật nóng bỏng.

Khách sạn Daewoo cũng có khuyến mại đặc biệt trong ngày lễ tình nhân, chỉ với 299 USD/2 người có thể có một đêm nghỉ kèm theo một chai sâm banh, dâu tây và chocolate sẵn trong phòng.

Nhiều đơn vị lữ hành như Saigontourist, vietravel…cũng giảm giá và khuyến mãi lớn cho các tuor đến các khu du lịch trong và ngoài nước.

Hoa tươi là món quà đầy ý nghĩa trao gửi yêu thương
Hoa tươi là món quà đầy ý nghĩa trao gửi yêu thương.
Hà Nội nhộn nhịp vào mùa yêu ảnh 2
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.