Tour du lịch Tết đắt hàng

Hà Nội: Sôi động thị trường Tết

Hà Nội: Sôi động thị trường Tết
TPO - Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, không khí chuẩn bị Tết của người dân đang “nóng” lên từng ngày. “Thực đơn” ăn, chơi ngày tết đang được lên lịch.

Tại chợ Đồng Xuân, các chủ hàng đều cho rằng giá cả các mặt hàng đã tăng thêm 10 - 20%, đặc biệt là hàng khô, bánh, mứt, kẹo… Lượng khách đổ về đây đa phần là người bán lẻ đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội, một bộ phận nhỏ là các gia đình đi sắm Tết.

Khảo sát trên thị trường, mỗi kg nấm hương đã tăng giá lên khá nhiều 200 - 250.000 đ/kg (so với giá 120.000 - 170.000 đồng/kg ngày thường); các loại mộc nhĩ, hạt tiêu, miến, măng, đậu xanh, hạt sen, đỗ xanh.. giá đều tăng từ 10.000 - 30.000 đồng/kg. Đặc biệt, các chủ cửa hàng cho biết, giá măng khô năm nay tăng cao vì nguồn hàng ít, nhu cầu mua lại lớn.

Bác Tài (chợ Thành Công) cho biết, mọi năm giá 1 kg măng lưỡi mèo loại ngon khoảng 80.000 đồng/kg, thì năm nay trước Tết 3 tuần đã có giá 140.000 đồng/kg. 

Tết năm nay ghi nhận giá cả trên thị trường đều tăng cao hơn năm ngoái. Những mặt hàng như mứt, bánh kẹo, ô mai cũng đắt lên trông thấy.

Ngoài bánh kẹo sản xuất trong nước thì bánh kẹo Trung Quốc cũng tràn ngập phố Hàng Giấy, Hàng Buồm.

Trung bình, giá các loại bánh qui có bao nilon đẹp mắt dao động từ 25 – 35.000 đồng/kg. Kẹo gôm loại ngon giá 32.500 đồng/kg, kẹo sôcôla bọc giấy bạc giá trên dưới 40.000 đồng/kg. Hạt dưa 50.000 đồng/kg, hạt bí 70.000 đồng/kg, hạt hướng dương 26.000 đồng/kg.

Phố ô mai Hàng Đường khánh đến mua hàng nườn nượm. Ô mai là mặt hàng biếu được người dân Thủ đô ưa chuộng bên cạnh đó, nhiều du khách nước ngoài và người dân Sài Gòn cũng muốn mua để gia đình thưởng thức đặc sản xứ Hà Thành.

Có nhiều loại ô mai và mứt với giá khác nhau: Ô mai mơ gừng, mứt gừng, xí muội mơ, nho khô 80.000 đồng/kg; mận dẻo, mứt dâu, me sào, cóc sào, lạc rang húng lừu, rang mặn 70.000 đồng/kg; mứt quất xào 100.000 đồng/kg, xí muội Thái 100.000 đồng/kg, kẹo sầu riêng, mãng cầu 70.000 đồng/kg; mơ dẻo không hạt đặc biệt 160.000/kg; hạt sen sấy giòn 175.000, hạt dẻ cười 200.000 đồng/kg, thịt bò khô 320.000 đồng/kg.

Nhìn chung, ô mai, mứt, thịt bò bán trên phố hàng Đường có giá chênh so với chợ Đồng Xuân từ 10 – 15%. Nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn do đảm bảo vệ sinh và có xuất xứ rõ ràng.

Tour du lịch Tết đắt hàng

Với người Việt, Tết giờ không đơn thuần là dịp để "về", mà còn là dịp để đi du lịch xa, đến những vùn đất mới tạm quên đi công việc và cuộc sống ồn ã ở thành phố.

Nắm được tâm lý đó, các công ty du lịch mở các tour du lịch “Tết”  đến mọi miền của đất nước. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, chùm tour khám phá mùa Xuân về ở Miền Bắc với các điểm nổi tiếng như đến Hà Giang, Sapa, hay Tour Miền Trung với địa điểm Huế, Hội An, Đà Nẵng…cũng hút khách.

Giá tour 2 ngày 1 đêm đi Hạ Long dao động từ 40 – 45USD/người, đi Sapa 4 đêm 3 ngày giá trọn gói 120 USD/người.

Tại Việt Nam open tour, các tour đi Singapore có giá 549 USD/người 4 ngày 3 đêm. Đặc biệt, giá đi du lịch kết hợp mua sắm tại Trung Quốc có giá trên 700USD/người cũng rất hấp dẫn. Người dân sẽ có cơ hội khám phá những miền đất mới với cả gia đình.

Các rạp chiếu phim, khu vui chơi đều mở cửa phục vụ du khách trong dịp Tết Kỷ Sửu. Có nhiều bộ phim được tung ra trong thời điểm này như: Chuyện tình nước Úc, Giải cứu thần chết, Chạng Vạng, Đẹp từng centimét… cho người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 lựa chọn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.