Hà Nội: Tăng tốc để tăng GDP 12,5%

Hà Nội: Tăng tốc để tăng GDP 12,5%
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, sáu tháng cuối năm Hà Nội phải tăng tốc để đạt mức tăng GDP 12,5%, xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu đã khẳng định như vậy tại phiên họp cuối cùng của kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng 6/8.

Ông Triệu đặc biệt nhấn mạnh việc coi trọng các nguồn lực sản xuất kinh doanh, đất đai bất động sản, các thành phần kinh tế, kể cả thu hút Việt kiều. Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu sáu tháng cuối năm sẽ xây mới được 385.000m2 nhà, cung cấp thêm 83.000m3 nước sạch mỗi ngày đêm và tạo được việc làm cho 40.700 người.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.