Hà Nội thành công nhờ chuỗi liên kết chăn nuôi

Hà Nội thành công nhờ chuỗi liên kết chăn nuôi
TP - Giám đốc Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Trung tâm đã triển khai 8 chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, gồm: 

Gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, vịt cỏ Vân Đình, trứng vịt Liên Châu, vịt Đại Xuyên, gà mía Sơn Tây, thịt lợn hữu cơ Bảo Châu, thịt bò Hà Nội. Để đưa các sản phẩm có nguồn gốc đến người tiêu dùng Thủ đô, Trung tâm đã tư vấn, phối hợp với Sàn giao dịch rau quả & thực phẩm an toàn Hà Nội đưa một số sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ qua các điểm phân phối của Sàn giao dịch (sanbanbuon.com). 

Hiện tại các đơn vị đã tiêu thụ sản phẩm qua Sàn ở 78 điểm phân phối tại các cơ quan, khu dân cư bước đầu ổn định, đạt hiệu quả được người tiêu dùng đánh giá cao. Đầu năm 2014, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ nông dân xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn tại chỗ. Người chăn nuôi áp dụng công nghệ thức ăn sinh học và sản phẩm sạch được tiêu thụ tại chỗ. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.