Hà Nội thêm nhiều chung cư giá 500 triệu đồng

Một loạt dự án nhà ở xã hội có mức giá 10 triệu đồng/m2 mới được mở bán tại Hà Nội trong bối cảnh thiếu nguồn cung nhà giá rẻ.
Hà Nội thêm nhiều chung cư giá 500 triệu đồng
ảnh minh họa

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O vừa công bố mở bán căn hộ Bamboo Garden với giá bán gần 10 triệu đồng một m2. Theo đó, mỗi căn hộ ở đây có giá từ 480 triệu đến hơn 657 triệu đồng, diện tích từ 48m2 đến 66m2. Dự án này được phát triển tại khu đô thị Sunny Garden City (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội). Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự kiến căn hộ sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Trước đó, chủ đầu tư dự án nhà xã hội Thanh Hà Cienco (Hà Đông) cũng công bố mở bán với mức giá trên 10 triệu đồng mỗi m2. Theo chủ đầu tư, dự án có mức giá thấp là bởi các tòa chung cư ở đây được thiết kế chiều cao chỉ 6 tầng. Hơn nữa, thời gian thi công nhanh, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2015…, nên chi phí đầu tư thấp.

Một số dự án nhà xã hội khác là EcoHome2 ở khu vực Đông Ngạc, Bắc Cổ Nhuế - Chèm cũng được chủ đầu tư công bố giá bán 13,5-14,5 triệu đồng mỗi m2. Đây là dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô (Thủ Đô Invest) làm chủ đầu tư. Các căn hộ được thiết kế có diện tích 36-70m2.

Tại quận Hoàng Mai, Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí mới công bố mở bán dự án nhà xã hội Hồng Hà Eco City (thuộc khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp) với giá từ 12,8 đến gần 15 triệu đồng mỗi m2.

Ngoài các căn hộ thu nhập thấp, nhiều dự án chung cư bình dân khác cũng liên tục được mở bán trong thời gian gần đây như Nam Xa La khoảng 14 triệu đồng một m2, Xuân Mai Sparks Tower gần 16 triệu đồng, khu Linh Đàm khoảng 13-18 triệu ...

Trước đó, cách đây khoảng 3 năm, những dự án như Đại Thanh (Hà Đông), Đặng Xá (Gia Lâm) từng được mở bán với mức giá trên dưới 10 triệu đồng một m2, mức giá được coi là sốc trên thị trường thời điểm đó. Tuy nhiên, gần đây, số lượng các dự án có mức giá bình dân có số lượng ngày một nhiều hơn.

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu mua nhà ở thuộc phân khúc bình dân, giá rẻ của người có thu nhập thấp tại các đô thị lớn như Hà Nội là rất lớn. Dự báo đến năm 2020, nhu cầu nhà ở này trên cả nước khoảng 200.000 căn, riêng tại Hà Nội cần tới khoảng 30.000 căn.

Số liệu từ đơn vị quản lý cũng cho thấy, chỉ tính đến đầu năm 2015, cả nước đã tiêu thụ hết 20.000 căn nhà xã hội từ 38 dự án. Nhiều dự án ở các vị trí gần trung tâm lượng hồ sơ đăng ký mua nhà thường gấp đôi,  gấp ba lần so với số lượng căn hộ. Trước nhu cầu lớn này, nhiều chủ đầu tư đã và đang tiếp tục tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà giá rẻ, nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp.

Trao đổi với báo chí cách đây vài ngày, đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết, cơ quan quản lý thừa nhận kết quả giải ngân của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng chưa đạt được như kỳ vọng. Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, số lượng dự án nhà ở thương mại (giá bán dưới 15 triệu một m2 hoặc dưới 1,05 tỷ đồng mỗi căn hộ) còn ít tại các địa phương trọng điểm, kể cả ở Hà Nội và TP HCM.

Để đẩy nhanh việc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tăng nhanh nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có quy mô nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở có đủ điều kiện để vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Theo Theo gafin.vn
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.