Hà Nội: Vật liệu xây dựng tăng “nóng”

Hà Nội: Vật liệu xây dựng tăng “nóng”
TP - Anh Nguyễn Công Thành (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) vừa khởi công xây dựng nhà được 2 tuần, đang dần hoàn thiện phần móng. Thế nhưng, anh phải cho tốp thợ nghỉ vài ngày nay, vì giá VLXD (nhất là thép) tăng đột biến, ngoài dự tính của anh.

Trước Tết, anh Thành mua thép giá 12,7 triệu đồng/tấn nhưng đến chiều 4/3 đã tăng lên 17,2 triệu đồng/tấn. Với giá thép ở mức này (theo các đại lý thì giá thép sẽ còn tăng) thì chi phí đội thêm riêng khoản sắt thép để xây ngôi nhà của anh cũng không dưới 150 triệu đồng. Đấy là chưa kể giá xi măng và đồ trang trí nội ngoại thất cũng đang tăng vùn vụt.

Ngày 4/3, Bộ Công Thương cho biết: Những ngày vừa qua, giá phôi thép và xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục tăng khiến giá thép xây dựng trong nước cũng tăng mạnh.

Phôi thép của Trung Quốc chào giá tại Việt Nam dao động 750-765 USD/tấn, tăng 10-25 USD/tấn so với đầu tháng 2. Cùng đó, từ đầu năm nay, để siết chặt xuất khẩu, phía Trung Quốc đã nâng thuế xuất khẩu mặt hàng này từ 15% lên 25%.

Trong khi đó, Việt Nam phải nhập tới 50% nhu cầu phôi thép, chủ yếu từ nước láng giềng Trung Quốc. Chính vì thế, giá thép xây dựng trong nước phụ thuộc chủ yếu vào những diễn biến của thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, khi nhập phôi về gia công, mỗi tấn thép tiêu hết khoảng 40 kg dầu ma-dút. Từ những lý do đó, hiện giá thép đã tăng khoảng 500.000-750.000 đồng/tấn, và đang ở mức 13-14 triệu đồng/tấn, chưa tính thuế VAT và chiết khấu (giá tại các nhà máy liên doanh và trực thuộc Tổng Cty thép).

Bên cạnh đó, tìm hiểu thực tế thị trường hàng nội ngoại thất (tập trung ở khu phố Cát Linh, Hà Nội) PV Tiền phong cũng nhận thấy giá nhiều mặt hàng đã tăng khá mạnh. Riêng các mặt hàng nội thất nhập ngoại, giá tăng 5-10% so với trước Tết (thời điểm giá tăng nhất trong năm). Các mặt hàng liên doanh sản xuất trong nước tăng cũng mạnh, từ 10 đến 15%, thậm chí có mặt hàng tăng đến 20%.

Bộ vòi sen không có nhiệt độ hiệu Total liên doanh giá dao động 900.000-1.500.000 đồng/bộ; cũng loại này nhưng hàng nhập giá lên tới 2 triệu đồng/bộ, tăng 10% so với giá trước Tết. Bàn cầu sứ, hiệu INAX giá 1.018.000-5.636.000 đồng/bộ (tăng 13% so với quý IV/2007). Lavabo bằng sứ, giá từ 272.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc, bồn tiểu nam bằng sứ giá từ 245.000 đồng đến 1.720.000 đồng/chiếc...

Theo anh Hoàng Anh, chủ cửa hàng Đất Việt (33 Cát Linh), nhìn chung giá các mặt hàng nội ngoại thất tăng 15-20%. Đặc biệt, các mặt hàng thủ công tăng trên 20%. Do giá vận chuyển tăng và do các công ty sản xuất VLXD cung cấp chủ yếu cho các công trình lớn và xuất khẩu nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.