Hà Nội xin ứng trước 2.000 tỉ đồng cho đợt kích cầu thứ hai

Hà Nội xin ứng trước 2.000 tỉ đồng cho đợt kích cầu thứ hai
TPO - Ngày 24/6, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Thị Bài cho biết đến thời điểm hiện tại Hà Nội đã duyệt vốn chi kích cầu đầu tư đạt 3.130 tỉ đồng. Thành phố cũng xin ứng trước 2.000 tỉ đồng từ kế hoạch năm 2010 để chuẩn bị cho đợt kích cầu thứ hai.

Thống kê của Sở KH&ĐT thành phố cho thấy trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP của thành phố đạt 3,6%. Riêng lĩnh vực nông nghiệp bị giảm 5,6 phần trăm do giá trị trong sản xuất trồng trọt giảm tới 12,9%. Tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 4,2 phần trăm. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm của thành phố đạt 3,2 tỉ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu lên tới 8,03 tỉ USD.

Về kích cầu đầu tư và thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ về chống suy giảm kinh tế, theo bà Bài, đến thời điểm hiện tại Hà Nội đã duyệt vốn chi kích cầu đầu tư đạt 3.130 tỉ đồng, trong đó 2.130 tỉ dành chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và hơn 1.000 tỉ cho an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác. “Trong 6 tháng đầu năm 2009 thành phố thu hút được 130 dự án nhưng mức vốn thu hút thấp, chỉ đạt 172 triệu USD”- Bà Bài cho biết.

Về đăng ký kinh doanh, nhờ chính sách kích cầu đầu tư của Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm Hà Nội đã có 9.300 doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh mới, tăng 45 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Sở KH&ĐT cũng cho biết sẽ xin phép Chính phủ cho phép thành phố được ứng trước 2.000 tỉ đồng từ kế hoạch 2010 để chuẩn bị bổ sung cho đợt kích cầu thứ hai của thành phố. Cùng với đó thành phố cũng đề nghị bổ sung 550 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2009 để đầu tư cho y tế, giáo dục. Riêng với lĩnh vực giáo dục, Hà Nội quyết tâm xóa từ nay đến 2010 tổng cộng 5.535 phòng học tạm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.