Hạ thủy an toàn giàn khai thác đầu giếng Sông Đốc A

Hạ thủy an toàn giàn khai thác đầu giếng Sông Đốc A
TP - Sáng qua (6/3), tại căn cứ Cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu, Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí phối hợp các công ty trong và ngoài nước hạ thủy an toàn giàn khai thác đầu giếng Sông Đốc A (SDA)

Giàn khai thác nặng 600 tấn thuộc dự án phát triển cụm mỏ Sông Đốc – Rạch Tàu - Khánh Mỹ - Phú Tân tại lô 46/02 ngoài khơi Việt Nam do Cty điều hành chung Trường Sơn làm chủ đầu tư, Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải thực hiện dự án EPC từ cung cấp thiết bị, thi công chế tạo, chạy thử và hạ thủy.

Dự án giàn đầu giếng SDA được thi công trong thời gian 9 tháng với hơn 7.000 giờ tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ, chất lượng công trình tốt, trong đó chất lượng lượng các mối hàn được cơ quan đăng kiểm giám định quốc tế đánh giá cao.

Trước đó, Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã hạ thủy 3 giàn khai thác BUNGA ORKID nặng gần 4.000 tấn cho Công ty TALISNAN Malaysia Limited có tổng đầu tư 100 triệu USD.

Dự án này, Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trúng thầu cạnh tranh quốc tế từ thiết kế, mua sắm thiết bị, chế tạo lắp đặt, chạy thử và hạ thủy.

Việc hạ thủy thành công giàn khai thác đầu giếng khẳng định vị thế, uy tín của Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong việc đóng mới giàn khoan tàu, xà lan, dịch vụ sửa chữa đáp ứng mọi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật của các công ty dầu khí trong và ngoài nước đang tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam mà trước đây phụ thuộc nước ngoài. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.