Hạ thủy tàu vỏ thép lưới rê 18,5 tỉ đồng đầu tiên của Đà Nẵng

Tàu vỏ thép lưới rê đầu tiên của Đà Nẵng mang số hiệu DNa 90767 được đóng theo mẫu thiết kế đặt hàng riêng của chủ tàu Nguyễn Sương. Ảnh: Giang Thanh.
Tàu vỏ thép lưới rê đầu tiên của Đà Nẵng mang số hiệu DNa 90767 được đóng theo mẫu thiết kế đặt hàng riêng của chủ tàu Nguyễn Sương. Ảnh: Giang Thanh.
TPO - Sáng 8/5, con tàu vỏ thép lưới rê đầu tiên của TP Đà Nẵng đóng mới theo Nghị định 67 chính thức được hạ thủy tại cảng cá Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng).

Con tàu mang số hiệu DNa 90767 do ngư dân Nguyễn Sương (37 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ. Đây là con tàu được Viện thiết kế ĐH Hàng Hải Việt Nam thiết kế theo đặt hàng và ý tưởng của chủ tàu, ông Nguyễn Sương. 

Tổng chi phí đầu tư của con tàu là 18,5 tỉ đồng, trong đó, 90% chi phí là nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Tàu có chiều dài 25.2m, chiều rộng 6.5m, chiều cao mạn 3.5m, mín nước 2.5m, tổng công suất đạt 823cv. Toàn bộ thuyền viên trên tàu là 10 người. Dự kiến, sau 12 ngày nữa, tàu sẽ có chuyến đánh cá mở biển lần đầu tiên với thời gian kéo dài khoảng nửa tháng.

Hạ thủy tàu vỏ thép lưới rê 18,5 tỉ đồng đầu tiên của Đà Nẵng ảnh 1
Hạ thủy tàu vỏ thép lưới rê 18,5 tỉ đồng đầu tiên của Đà Nẵng ảnh 2
Hạ thủy tàu vỏ thép lưới rê 18,5 tỉ đồng đầu tiên của Đà Nẵng ảnh 3

Cận cảnh tàu vỏ thép DNa 90767. Tàu có thể chịu được sức gió cấp 7 và chứa được 24 tấn cá. Ảnh: Giang Thanh.

Ông Nguyễn Sương, chủ tàu DNa 90767 nhìn con tàu đầy hạnh phúc: “Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu tiên. Sau chuyến đi thử đầu tiên, trung bình, mỗi chuyến ra khơi sau đó sẽ kéo dài khoảng 2-3 tháng, gấp đôi thời đi biển so với tàu vỏ gỗ. Với con tàu vỏ thép này, chúng tôi sẽ bám biển lâu ngày hơn, hiệu quả kinh tế mang lại sẽ cao hơn, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

“Sau 3 – 5 chuyến đi biển với con tàu này, nếu thấy được hiệu quả và tính kinh tế, tôi sẽ mạnh dạn vay vốn và đóng thêm những con tàu vỏ thép khác để phát triển đội tàu của mình”, ông Nguyễn Sương bày tỏ mong muốn. 

Hiện, đội tàu của ông Nguyễn Sương có 5 con tàu với 4 tàu gỗ và 1 tàu vỏ thép chủ yếu đánh bắt trên ngư trường Bắc Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa.

MỚI - NÓNG