Hai bộ lý giải việc giá cả tăng cao: Té nước theo mưa

Hai bộ lý giải việc giá cả tăng cao: Té nước theo mưa
TP - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình tăng giá cả trong và sau Tết, với nhận định giá nhiều mặt hàng đã tăng vô tội vạ theo kiểu té nước theo mưa.

Theo đánh giá của Cục Quản lý giá và Bộ Công Thương, giá hàng hóa thuộc hệ thống chợ, nhất là các chợ tại các đô thị trong và sau dịp Tết tăng bất hợp lý. Giá thực phẩm tươi sống ở Đà Nẵng tăng khoảng 20%, Cần Thơ 10 - 15%. Giá bia, nước ngọt, bánh kẹo tăng 10%.

Tại Hà Nội, giá rau củ ngày 29, 30 Tết tăng khá cao so với ngày thường, thậm chí có loại tăng 3 - 4 lần. Ở TPHCM tăng 20 - 40%. Ngày 4, 5 Tết, giá rau ở Hà Nội tiếp tục tăng cao do thời tiết lạnh.

Các món phở, bún, giá tăng 1,5 - 2 lần so với ngày thường. Giá thịt bò, gia cầm, thuỷ hải sản tăng 15-30%. Các loại hoa quả, do xu hướng tiêu dùng hàng sản xuất trong nước nên giá đã tăng 20-50% so với ngày thường.

Cùng đó, giá các tour du lịch xuất ngoại cũng tăng 30 -50%. Giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô từ TPHCM đi các tỉnh được doanh nghiệp phụ thu thêm 40 - 60% giá vé.

“Giá hàng hóa, dịch vụ sau Tết, giá thực phẩm tươi sống ở các chợ tuy có nhích lên nhưng về tổng thể đã bắt đầu có xu hướng giảm dù vẫn ở mức cao. Giá chưa thể trở lại bình thường đến sau rằm tháng giêng”- Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Quản lý giá dự báo.

Theo Cục Quản lý giá và Bộ Công Thương, trên thị trường vẫn xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng không niêm yết giá. Giá dịch vụ ăn uống, chăm sóc cá nhân tăng theo kiểu té nước theo mưa, khó kiểm soát.

MỚI - NÓNG