Hai Cty vàng xin bán 60 tấn cyanua giả

TP - Ngày 17/11, ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường (Sở Công Thương Quảng Nam), cho biết. Thay vì tiêu hủy 60 tấn cyanua giả nhập về từ Trung Quốc, Cty TNHH vàng Phước Sơn và Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc tập đoàn Besra VN) lại xin được… bán lại số hàng trên cho đối tác! 

Như báo Tiền Phong từng thông tin, năm 2011, có 60 tấn hóa chất cyanua của hai Cty vàng được nhập về từ Trung Quốc để tuyển vàng từ quặng, nhưng trong quá trình đưa vào sử dụng thì phát hiện là hóa chất giả.

Theo ông Huyên, 2 Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu cho rằng, 60 tấn hóa chất chỉ đơn thuần là bột đá nghiền, không phải cyanua. Tuy nhiên, thực tế chỉ có Cty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu lấy mẫu của 20 tấn cyanua giả trong kho của mình đi kiểm định; còn Cty TNHH vàng Phước Sơn đưa ra lý do không có kinh phí nên không thể lấy mẫu của 40 tấn cyanua giả đang ở trong kho đi giám định được. 

Kết quả giám định 20 tấn cyanua ở Bồng Miêu thành phần chủ yếu là crom, coban, chì, selen… là chất thải độc hại, tuy nhiên không vượt ngưỡng quy định. 

Tập đoàn Besra xin được lấy kết quả giám định ở Bồng Miêu làm cơ sở hợp nhất cho cả 40 tấn ở Phước Sơn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không đồng ý.

Theo ông Huyên, để nhập 60 tấn cyanua giả vào Việt Nam, cần xem lại khâu kiểm hóa ở Hải quan trước khi cho phép nhập hóa chất vào.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.