Hai người ở Thái Bình và Bến Tre 'cưa đôi' gần 160 tỷ đồng độc đắc

Hai người tới từ Thái Bình và Bến Tre nhận giải đặc biệt gần 160 tỷ đồng.
Hai người tới từ Thái Bình và Bến Tre nhận giải đặc biệt gần 160 tỷ đồng.
TPO - Chiều 30/12, tại Hà Nội, Cty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải đặc biệt (Jackpot) của sản phẩm xổ số Mega 6/45 của kỳ quay số mở thưởng ngày 25/12 cho 2 người tới từ Thái Bình và Bến Tre.

Trước đó, 2 người sở hữu chiếc vé có bộ số Jackpot là 05-12-20-29-34-36, được mua tại TPHCM và Quảng Ninh. Hai người cùng trúng Jackpot với tổng trị giá gần 160 tỷ đồng, mỗi người nhận hơn 79,61 tỷ đồng. Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận hơn 71,65 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên có 2 người trúng tại một kỳ quay số mở thưởng, nâng tổng số khách hàng trúng giải Jackpot-Mega 6/45 lên 8 người.

Theo yêu cầu của hai người trúng thưởng, toàn bộ thông tin cá nhân người trúng thưởng được giữ bí mật. Buổi lễ trao giải có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, một số phóng viên tại Hà Nội…

Có mặt tại buổi lễ, PV Tiền Phong đã theo dõi toàn bộ buổi lễ diễn ra. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ban tổ chức và đảm bảo bí mật thông tin người nhận thưởng, những người tham dự được nhắc nhở không quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Chỉ ban tổ chức được quay phim và chụp ảnh để lưu giữ.

Ngoài mặt nạ ban tổ chức đã chuẩn bị trước, hai người đến nhận giải còn tự chuẩn bị sẵn mặt nạ che mặt cho mình. Được đề nghị phát biểu khi nhận giải, cả 2 người may mắn giọng vẫn run run vì không thể ngờ mình lại trúng thưởng với số tiền lớn làm thay đổi cuộc sống gia đình. Cả 2 cùng dự định sẽ dùng một phần số tiền để làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người khác.

Sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 phát hành lần đầu tiên vào ngày 18/7/2016, đến nay đã có mặt tại 12 tỉnh, thành phố (TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.