Hải Phòng: Nhiều tiêu cực ở Sở Thương mại

Hải Phòng: Nhiều tiêu cực ở Sở Thương mại
TP - GĐ Sở Thương mại Đỗ Cường Thanh, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (CCQLTT) Nguyễn Bá Lộc cùng cán bộ đã câu kết “rút ruột” và chi sai, chi khống hàng tỷ đồng tiền ngân sách nhiều năm.
Hải Phòng: Nhiều tiêu cực ở Sở Thương mại ảnh 1
Trụ sở Sở Thương mại và CCQLTT Hải Phòng

Ngồi ghế Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng chưa lâu,  ông Đỗ Cường Thanh đã chỉ đạo trình Sở Tài chính Hải Phòng (Công văn số 786/CV-TM, ngày 6/8/2003) xin thanh lý xe ô tô công 4 chỗ hiệu Nissan (biển số 16A-0079).

Điều lạ là chiếc xe công này được định giá năm 1998 là 460,8 triệu đồng nhưng lại bán cho ông Phạm Ngọc An (nguyên Chi cục phó CCQLTTHP) với giá 50 triệu đồng.

Để làm điều đó Hội đồng Thanh lý tài sản Sở Thương mại HP đã không tổ chức bán đấu giá như biên bản đã quy định. Ông Đỗ Cường Thanh còn chỉ đạo “cho” CCQLTTHP xe ô tô công 12 chỗ ngồi (biển kiểm soát 16A-0166) mà không báo cáo cơ quan chức năng.

Không chỉ dừng ở đó, giữa năm 2004, ông Thanh còn tiếp tục chỉ đạo mua 1 xe ôtô con mới hiệu Mazda 6 với giá hơn 567 triệu đồng, vượt mức tiêu chuẩn quy định 167 triệu đồng. Qua kiểm tra ban đầu năm 2004 và 2005, cơ quan chức năng đã phát hiện riêng tiền Nhà nước mà Sở Thương mại HP “chi” cho các cuộc hội họp trái với quy định gần 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Thương mại HP đã chuyển tài sản cố định trị giá gần 399 triệu đồng thành công cụ, dụng cụ nhưng không ghi chép vào sổ sách theo dõi... Đặc biệt, cơ quan chức năng đã phát hiện việc sử dụng quỹ tiền mặt của Sở Thương mại HP trái với quy định tài chính kế toán, tình trạng quỹ “âm” thường xuyên thậm chí có tháng “âm” tới gần 160 triệu đồng.

Hải Phòng: Nhiều tiêu cực ở Sở Thương mại ảnh 2
Xe Mazda6 nao mua vooit tieau chuaan quy nonh

Ông Nguyễn Bá Lộc đã không thực hiện khoán chi đến các đội theo như quy định mà tập trung việc duyệt chi ở chính mình. Chỉ riêng hai năm 2004 và 2005, ông Lộc đã duyệt chi hơn 8,4 tỷ đồng dẫn đến việc chênh lệch gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, ông Lộc còn trực tiếp tham gia việc chi hơn 740 triệu đồng tiền thưởng, làm thêm giờ... mà có nhiều hóa đơn chi có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2005, CCQLTTHP đã mua xe ôtô 16 chỗ hiệu Toyota giá hơn 489,7 triệu đồng, vượt quá quy định hơn 39,7 triệu đồng. Riêng tiền ngân sách Nhà nước mà lãnh đạo CCQLTTHP “tự ý” chi “nuôi” ĐTDĐ cho lãnh đạo Chi cục năm 2004 và 2005 đã lên tới 82,7 triệu đồng.

Điều lạ lùng là ông Phạm Ngọc An (nguyên Chi cục phó CCQLTTHP) đã nghỉ hưu từ ngày 1/3/2004 nhưng vẫn được Chi cục bỏ tiền ngân sách “bao” cước ĐTDĐ...

CCQLTTHP đã lập hợp đồng ma, chứng từ giả với một đơn vị khác để rút hơn 4,6 triệu đồng tiền thuê hội trường và gần 215 triệu đồng tiền phục vụ hội họp. Lãnh đạo CCQLTTHP còn câu kết với nhau “lờ” đi số tiền trích thưởng hơn 78 triệu đồng phải nộp cơ quan cấp trên. Lãnh đạo CCQLTTHP đã lấy gần 141 triệu đồng tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ chống buôn lậu để trả tiền điện thoại và tiếp khách...

Mới kiểm tra 280 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của CCQLTTHP, cơ quan chức năng đã thấy việc lập biên bản vi phạm hành chính rất “tùy hứng”, mức áp dụng xử phạt chủ yếu ở mức tối thiểu không theo quy định, không áp dụng cả hình phạt chính và phạt bổ sung đối với những vi phạm cần áp dụng cả 2 mức phạt. Không dừng ở đó, CCQLTTHP còn xử phạt vi phạm rất tùy tiện, vượt thẩm quyền.

MỚI - NÓNG