Hạn chế xuất thô cao su sang Trung Quốc

Hạn chế xuất thô cao su sang Trung Quốc
TP - Ông Trần Ngọc, Tổng GĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su (VRG), cho biết xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2013 đạt 2,52 tỷ USD, thấp hơn năm ngoái 300 triệu USD.

Tuy nhiên, sản phẩm sau chế biến đã tăng đáng kể, đạt 1,1 tỷ USD; xuất khẩu gỗ cao su cũng đạt 410 triệu USD. Tính chung toàn ngành cao su xuất khẩu năm vừa rồi đạt khoảng 4 tỷ USD.

Hiện sản phẩm cao su Việt Nam xuất trên 70 nước, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông Thuận, Trung Quốc là thị trường lớn, nhưng chủ yếu xuất thô; vài năm gần đây tỷ trọng thị trường này giảm dần, từ 60-70% còn 40% trong năm 2013. Tới đây, sẽ hạn chế xuất thô sang Trung Quốc; mở rộng thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Âu…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.