Hàn Quốc: Thuê 1500 lao động nước ngoài cho nông nghiệp

Hàn Quốc: Thuê 1500 lao động nước ngoài cho nông nghiệp
Hàn Quốc quyết định cho phép ngành nông nghiệp nước này được phép thuê nhân công nước ngoài nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động ở khu vực nông thôn.

Mới đây, Bộ Nông - Lâm Hàn Quốc đã ra "Quy định sửa đổi về việc thuê nhân công nước ngoài trong ngành nông nghiệp".

Theo đó các trang trại, hộ nông dân có thể thuê lao động nước ngoài chăn nuôi gia súc, đà điểu, gà tây, trồng nhân sâm, trồng rau, làm vườn, phân loại và phơi nông sản.

Ngoài ra, Bộ này cũng đang xem xét khả năng mở rộng số lượng và độ tuổi của tu nghiệp sinh nước ngoài làm việc tại các trang trại.

Theo Bộ Nông - Lâm Hàn Quốc, năm nay Hàn Quốc dự kiến thuê 1.500 tu nghiệp sinh nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có lao động Việt Nam.

Những quy định mới này sẽ mở ra cơ hội giúp lao động nông nghiệp nước ta có thể đến làm việc tại Hàn Quốc theo diện tu nghiệp sinh nhiều hơn.

MỚI - NÓNG