Hà Nội xin bổ sung thêm 200 cán bộ quản lý thị trường

Hà Nội xin bổ sung thêm 200 cán bộ quản lý thị trường
TPO - Hà Nội hiện có hơn 500 cán bộ quản lý thị trường nhưng với địa bàn rộng và chức năng như hiện nay, Hà Nội cần được bổ sung thêm tới 200 cán bộ quản lý thị trường nữa mới đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 8/7, ông Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết thông tin trên.

Tính bình quân một cán bộ quản lý thị trường trên địa bàn thành phố là rất mỏng. Có huyện chỉ có 5 – 7 cán bộ quản lý thị trường quản lý cả một địa bàn rộng trong khi ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn còn phải tham gia thực hiện rất nhiều công tác khác như phòng chống dịch, tham gia các tổ liên ngành...

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2009, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng hóa không xuất xứ, không rõ nguồn gốc và các vi phạm khác với tổng số tiền lên tới 21 tỉ đồng. Sở Công Thương đã có ý kiến kiến nghị lên Bộ Công Thương về việc xin sung thêm 200 cán bộ quản lý thị trường.

MỚI - NÓNG