Hàng điện máy, thời trang đua nhau hạ giá

Hàng điện máy, thời trang đua nhau hạ giá
Trái ngược với các mặt hàng nhu yếu phẩm đang từng ngày tăng giá, hàng loạt sản phẩm thời trang, điện máy đang đua nhau hạ giá với mức giảm thật sốc, lên đến 50 - 70%.

Có lẽ chưa bao giờ những người kinh doanh mặt hàng thời trang lại rơi vào tình trạng khó khăn như năm nay. Ngay từ đầu vụ có 2 - 3 đợt rét đã khiến nhiều chủ hàng quần áo thời trang nhập hàng thu đông với số lượng lớn để phục vụ tết. Thời tiết những ngày cận tết nắng chang chang có ngày lên đến 32 độ C đã khiến cho những người kinh doanh mặt hàng này ở Hà Nội "méo mặt".

Khảo sát cùng đoàn quản lý thị trường sáng ngày 8-2-2010, dọc tuyến phố Chùa Bộc có tới hơn 90% số cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang trong đó hầu hết đều treo biển “Sale of từ 10 - 70%”, “Đại hạ giá”, “Hàng thanh lý với giá rẻ”, “Thanh lý để trả cửa hàng”. Chỉ có 5% số cửa hàng trên tuyến phố Chùa Bộc treo biển “Hàng mới về”.

Tuyến phố chuyên doanh đồ thời trang Bạch Mai cũng gặp tình trạng hơn 85% số cửa hàng kinh doanh mặt hàng này giảm giá, khuyến mãi. Trên các phố Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Giấy... những cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép sức mua giảm, hàng rét tồn nhiều.

Theo chị Nguyễn Xuân Thu - chủ cửa hàng quần áo thời trang trên đường Nguyễn Lương Bằng: “Nóng lạnh đột ngột đã làm cho các chủ hàng kinh doanh mặt hàng thời trang trở tay không kịp. Chưa năm nào vào dịp tết thời tiết thay đổi nắng nóng như mùa hè. Nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang phải cất hàng mùa đông hoặc bán giảm giá như hiện nay”.

Đáng nói là sản phẩm các thương hiệu có tiếng trên thị trường cũng giảm giá mạnh. Thời trang Ivy Moda giảm giá từ 10 - 50% với mức giá 199.000 đồng, 249.000 đồng... Emspo tặng lì xì cho khách, NEM tặng phiếu mua hàng...

Tại TPHCM, các cửa hàng thời trang cũng đua nhau giảm giá. Không chỉ có các sản phẩm quần áo, mà ngay cả các loại giày dép, trang sức cũng khuyến mãi... Từ các cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại lớn như Parkson, Diamond, Zen Plaza đến các cửa hàng thời trang NiNo, PT2000, Wow, AD, Foci... với nhiều chương trình giảm giá từ 50 - 75% hoặc kèm theo quà tặng.

Tại các nẻo đường trong thành phố, xuất hiện nhiều điểm bán hàng giảm giá di động, thu hút không ít khách hàng “đào bới” tìm những chiếc áo sơmi, quầy tây, áo khoác, áo thun... giá chỉ 40.000 - 70.000đồng/chiếc nhưng trông vẫn bắt mắt. Thời trang Levi’s, Valentino, Gues, Nike có nhiều chương trình ưu đãi đối với khách hàng, có hãng giảm giá từ 70 - 80%.

Người kinh doanh muốn giảm giá, tặng quà, tặng phiếu mua hàng... với mục đích kích cầu, tiêu thụ hàng hoá trước Tết Nguyên đán, đây là cơ hội tốt để người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm ưa thích với giá hợp lý để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán này.

Đồ điện tử, điện máy rầm rộ khuyến mãi

Mặc dù trong năm các trung tâm điện máy tại TPHCM đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đáng kể, nhưng từ nửa tháng nay, các trung tâm điện máy vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng do giá rẻ và tập trung vào nhóm đồ dùng gia đình ngày tết.

Tại trung tâm điện máy Thiên Hoà, Nguyễn Kim và siêu thị điện máy Chợ Lớn, khu vực máy ảnh kỹ thuật số, tivi, DVD cùng ngành điện gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, dụng cụ nhà bếp... tấp nập khách tham quan, mua hàng.

Chỉ với khoảng 1.800.000 - 3.000.000 đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn lựa các loại máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải 10 - 12mp. Các loại tivi LCD 32inch của nhiều nhãn hiệu giảm giá còn 5.700.000 - 6.500.000 đồng/chiếc. Hầu hết các trung tâm điện máy đều giảm giá các sản phẩm DVD, giàn karaoke.

Chị Ánh Hồng (đường Thống Nhất, Gò Vấp) cho biết: “Thật không thể ngờ được, đầu DVD của LG hiện nay giảm còn 480.000 đồng/cái. Giá rẻ thế này, tôi mua ngay để mang về quê tặng cho gia đình xài ngay trong tết này”.

Không chỉ có các mặt hàng điện tử, kỹ thuật số giảm giá, hàng loạt sản phẩm điện gia dụng, nhất là các sản phẩm dùng cho nhà bếp cũng giảm giá mạnh như lẩu điện giá chỉ còn 300.000 - 400.000 đồng/cái, nhiều loại máy giặt, tủ lạnh của các nhãn hiệu cũng giảm đến 400.000 - 500.000 đồng so với cách đây 1 tháng.

Tại Hà Nội, Pico Plaza có tuần lễ Acer với nhiều sản phẩm kỹ thuật cao có giá ưu đãi. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm điện máy giảm giá, tặng quà cho khách hàng. Tại Melinh Plaza, Carring, Nguyễn Kim, Media... áp dụng nhiều chương trình đặc biệt dành cho khách hàng từ nay đến 15.2.2010. Dọc tuyến phố chuyên doanh điện máy như: Hai Bà Trưng, Hàng Bài... nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, xả hàng cuối năm.

Theo chủ cửa hàng Yến Sơn - 24 Thịnh Yên: “Cuối năm, nhiều hãng điện tử, điện máy tăng cường các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Đồng thời nhiều đại lý, cửa hàng cũng giảm giá để bán hết lượng hàng đã lấy, sớm thu vốn về. Nhiều khách hàng đã chớp thời cơ này để mua được hàng giá rẻ”.

Theo Xuân Long - Mộng Thoa
Lao động

MỚI - NÓNG