Hàng độc tiền tỷ ở hội làng nghề Phú Xuyên

Hàng độc tiền tỷ ở hội làng nghề Phú Xuyên
TPO - Sáng nay, 26-10, lần đầu tiên huyện Phú Xuyên (Hà Nội), mảnh đất trăm nghề tổ chức Ngày hội làng nghề.

Cả huyện có 138 làng, thì có tới 124 làng có nghề truyền thống (chiếm 89%). Trong đó, 15 làng nghề sơn mài và khảm trai, 25 làng đan mây giang, thêu ren 20 làng, chế biến lâm sản 11 làng, dệt may 16 làng, giày gia ba làng.... Đặc biệt, ở đây còn có làng nghề Tò he (làng Xuân La, xã Phượng Dực) độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Tham dự ngày hội, có mặt hầu hết đại diện của các làng nghề. Hội diễn ra trong ba ngày (từ 26 đến hết 28-10).

Ngoài việc trưng bày, bán sản phẩm làng nghề, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thị nặn tò he, thi đan cỏ tế, chấm thi cây cảnh, giao lưu nghệ nhân các làng nghề...

Phóng viên Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh về những sản phẩm độc, có giá trị hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Tác phẩm Song lộc bình(cây si đá) của ông Thái Văn Cườm ở thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, có giá200 triệu đồng
Tác phẩm Song lộc bình (cây si đá) của ông Thái Văn Cườm ở thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, có giá 200 triệu đồng .
Bộ sập (gỗ cụ), tủ chè (gỗ trắc) và tranh, hộp đựng nữ trang, khảm bằng ốc đỏ (làng Chuôn Ngõ), được ông chủ phát giá 1,2 tỷ đồng
Bộ sập (gỗ cụ), tủ chè (gỗ trắc) và tranh, hộp đựng nữ trang, khảm bằng ốc đỏ (làng Chuôn Ngõ), được ông chủ phát giá 1,2 tỷ đồng.
Riêng chiếc hộp đựng đồ nữ trang này (gỗ trắc khảm ốc đỏ) được phát giá 80 triệu đồng
Riêng chiếc hộp đựng đồ nữ trang này (gỗ trắc khảm ốc đỏ) được phát giá 80 triệu đồng.
Cây xanh của ông Trần Quang Hải (trị trấn Phú Minh) có giá hàng trăm triệu đồng.
Cây xanh của ông Trần Quang Hải (thị trấn Phú Minh) có giá hàng trăm triệu đồng.
Trái gái làng Xuân La cùng tham gia nạn tò he
Trái gái làng Xuân La cùng tham gia nặn tò he.
Theo Viết
MỚI - NÓNG