Hãng hàng không Vinpearl Air dự kiến cất cánh tháng 7/2020

Hãng hàng không Vinpearl Air dự kiến cất cánh tháng 7/2020
Hãng hàng không Vinpearl Air dự kiến cất cánh tháng 7/2020
TPO - Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ GTVT về dự án thành lập hãng hàng không Vinpearl Air, với kế hoạch khai thác cả nội địa và quốc tế từ tháng 7/2020.

Theo cục Hàng không, dự án Hãng hàng không Vinpearl Air của Tập đoàn Vingroup có tổng vốn đầu tư 4.700 tỉ đồng, khởi đầu với đội máy bay 6 chiếc. Sau đó, mỗi năm, Vinpearl Air sẽ đưa thêm khoảng 6 tàu bay vào khai thác, nâng tổng số tàu bay lên 36 chiếc vào năm 2025.

Vinpearl Air cũng dự kiến sẽ khai thác các loại máy bay thân hẹp Airbus A320, A321 hoặc Boeing B737 và máy bay thân rộng Airbus A330, A350 hoặc Boeing 787. Đến năm 2025, mạng đường bay của hãng dự kiến khai thác lên tới 62 đường bay nội địa và 93 đường bay quốc tế.

Hãng hàng không của Tập đoàn Vingroup cũng dự kiến chọn Nội Bài làm sân bay căn cứ với số đỗ tàu bay qua đêm năm 2020 là 2 vị trí. 

Cục Hàng không đánh giá, dự án của Vinpearl Air là phù hợp quy hoạch phát triển hàng không. Tuy nhiên, quy mô đội bay 36 chiếc vào năm 2025 của Vinpearl Air có khả năng sẽ vượt quá nhu cầu của thị trường, sẽ phù hợp nếu chỉ ở mức 30 máy bay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.