Hàng không châu Á điêu đứng vì núi lửa tại Iceland

Hàng không châu Á điêu đứng vì núi lửa tại Iceland
Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương đã phải hủy nhiều chuyến bay tới châu Âu trong ba ngày liên tiếp (từ 16 - 18/4) do hoạt động của núi lửa Egiagialagiôcun tại Iceland, khiến doanh thu bị thiệt hại nặng nề.

>> Hàng không châu Âu bị tê liệt nghiêm trọng

Hàng không châu Á điêu đứng vì núi lửa tại Iceland ảnh 1
Thai Airways bị thiệt hại tới 3 triệu USD mỗi ngày do hủy chuyến. Ảnh : turizmtatilseyahat

Hai hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc là Air China và China Southern Airlines đã phải ngừng hầu hết các chuyến bay tới châu Âu, chủ yếu tới các thành phố Paris, Frankfurt, London, Moscow và Amsterdam. Trong khi đó, tại sân bay Hồng Công cũng có khoảng 40 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Hãng hàng không Qantas Airways của Ôxtrâylia ngày 18/4 thông báo sẽ kéo dài lệnh ngừng bay cho tới chiều 20/4 do quan ngại về mức độ an toàn của các chuyến bay. T

ại sân bay Changi của Singapore, điểm trung chuyển chính của châu Á, gần 120 chuyến bay đã bị hủy bỏ, riêng trong ngày 18/4 là 34 chuyến. Tại Hàn Quốc, hai hãng hàng không Korean Air và Asian Airlines cũng phải hủy 28 chuyến bay giữa hai hãng này.

Do sự cố hủy chuyến bay, các hãng hàng không phải đền bù tiền vé và chi trả cho việc ăn ở của hành khách. Theo ông Piyasvasti Amranand, Chủ tịch hãng Thai Airways của Thái Lan, hãng này bị thiệt hại khoảng 100 triệu baht - khoảng 3 triệu USD - mỗi ngày do việc hủy các chuyến bay tới 9 thành phố châu Âu.

Ước tính mỗi ngày hãng này hủy khoảng 22 chuyến bay, gây ảnh hưởng tới 6.000 hành khách. Hiện tại Thai Airways có khoảng 15.000 hành khách bị kẹt tại Bangkok và nhiều thành phố khác tại châu Âu.

Theo dự báo của các chuyên gia, ảnh hưởng của tro bụi từ núi lửa Egiagialagiôcun đối với các hoạt động không lưu còn kéo dài trong ít nhất một tuần nữa.

Tuy nhiên, kết quả sơ bộ của các chuyến bay thử nghiệm do Hà Lan và Áo vừa tiến hành cho thấy ảnh hưởng của tro bụi tới hoạt động của máy bay không thực sự nghiêm trọng như giới chuyên môn quan ngại, song điều đó không có nghĩa là các chuyến bay bình thường có thể được nối lại ngay lập tức.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Anh cho rằng bụi tro núi lửa chứa bột đá và thủy tinh khi lọt vào động cơ máy bay có thể khiến động cơ ngừng hoạt động. Ngoài ra, bụi tro có thể khiến hành khách khó thở và làm hư hại hệ thống điều khiển điện tử trên máy bay.

MỚI - NÓNG