Hàng không, đường sắt cùng ‘bung’ vé Tết Canh Tý 2020

Hàng không, đường sắt cùng ‘bung’ vé Tết Canh Tý 2020
Hàng không, đường sắt cùng ‘bung’ vé Tết Canh Tý 2020
TPO - Các hãng hàng không và Tổng Cty Đường sắt Việt Nam vừa phát thông tin chính thức mở bán vé máy bay và vé tàu dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên tất cả các tuyến nội địa. 

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tới, từ 9/1 - 8/2/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) cung ứng khoảng 2 triệu vé máy bay trên các chặng nội địa. Con số này tăng hơn 250.000 chỗ, tương đương 1.100 chuyến bay dịp Tết so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO sẽ bán ra gần 1,4 triệu vé, Jetstar Pacific bán ra gần 600.000 vé. 

Trước đó, từ đầu tháng 8, Vietjet đã mở bán vé Tết máy bay Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với giá chỉ từ 199.000 đồng (chưa gồm thuế, phí). Vé Tết của Vietjet được mở bán cho tất cả đường bay nội địa Việt Nam, nội địa Thái Lan và các đường bay quốc tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Giá vé của Vietjet được mở theo mức từ thấp đến cao, nên người mua sớm sẽ được vé giá rẻ.

Cũng từ ngày 19/9, đường sắt cũng bắt đầu nhận đăng ký mua vé tàu tập thể dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên tuyến Thống Nhất. Việc nhận đăng ký mua vé tập thể kéo dài tới hết ngày 10/10 tới. Sau đó, từ ngày 20/10, đường sắt sẽ mở bán vé công khai cho tất cả hành khách có nhu cầu.

Dự kiến, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tuyến đường sắt Bắc – Nam sẽ khai thác thường xuyên 17,5 đôi tàu khách/ngày.

Ngoài ra, tùy vào nhu cầu thị trường, các hãng hàng không, đường sắt sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở thêm chuyến bay phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán.

Theo phương án nghỉ Tết Âm lịch Canh Tý năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH trình xin ý kiến Thủ tướng, dịp Tết tới người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày, với 2 ngày năm cũ và 5 ngày năm mới. 

Tức nghỉ từ Thứ Năm (ngày 23/1/2020) đến hết Thứ Tư (ngày 29/1/2020). Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Công chức, viên chức nghỉ 5 ngày chính thức và 2 ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 Tết trùng vào Thứ Bảy và Chủ Chật, nên được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 Tết).

MỚI - NÓNG
Khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định về số con được sinh, có chính sách hỗ trợ khi sinh trước 35 tuổi
Khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định về số con được sinh, có chính sách hỗ trợ khi sinh trước 35 tuổi
TPO - Kết luận của Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh đủ hai con; duy trì tỷ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời, nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, chính sách việc làm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động sinh con và nuôi con nhỏ.
Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X: Trở thành công dân số bản lĩnh trong kỷ nguyên mới
Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X: Trở thành công dân số bản lĩnh trong kỷ nguyên mới
TPO - Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cùng quyết tâm học tập tốt, rèn luyện chăm, chuẩn bị cho mình hành trang tri thức vững vàng, kỹ năng toàn diện, luôn đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và làm việc tốt mỗi ngày để trở thành những công dân số bản lĩnh, có ước mơ vươn lên... để chinh phục những đỉnh cao trong kỷ nguyên mới.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - 9h sáng nay (15/5), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 117,4 - 119,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua - bán 2 triệu đồng/lượng.
TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên trong một buổi giới thiệu về sản phẩm xe điện

'Cao tốc' cho kinh tế tư nhân - Bài 2: Hiến kế của tiến sĩ từ chối cơ hội làm việc ở Mỹ về Việt Nam khởi nghiệp

TP - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiền Phong xin giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên – người tiên phong lập doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.