Hàng không tăng chuyến kỷ lục

Hàng không tăng chuyến kỷ lục
TPO - Lần đầu tiên, các hãng hàng không nội địa tự tin cho biết, cao điểm đi lại bằng máy bay dịp hè không là vấn đề, tình trạng đầu cơ vé máy bay của các đại lý khó có đất sống. Hãng hàng không giảm hội họp để phục vụ bay hiệu quả.

Thông thường, vào dịp cao điểm đi lại mùa hè, tình trạng cháy vé máy bay luôn là nỗi lo thường trực của nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, năm nay, ngay từ đầu mùa cao điểm (từ đầu tháng 7 đến 15-8), Vietnam Airlines (VNA) đã tuyên bố tăng thêm hơn 1.350 chuyến bay trên 12 đường bay nội địa có nhu cầu lớn về tải trọng. Theo Tổng GĐ VNA Phạm Ngọc Minh, đây là lần đầu tiên, tổng tải cung ứng trong giai đoạn này sẽ lên tới 1.600.000 ghế, tăng khoảng 200.000 ghế so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Minh nói: “Đợt này, chúng tôi không tăng các chuyến bay trong khu vực mà tập trung phục vụ khách nội địa. Máy bay, cán bộ công nhân viên tăng cường hoạt động từ 6 giờ sáng tới 24 giờ để phục vụ hành khách. Các bộ phận giảm hội họp, bố trí lực lượng hợp lý để các chuyến bay hoạt động hiệu quả. Trên thế giới, một hãng hàng không mà tăng tới 20% là điều không đơn giản”.

Cũng theo ông Minh, đợt cao điểm này chia làm 2 loại đường bay ưu tiên. Ưu tiên 1 là cho các đường bay đông khách du lịch như Hà Nội-TP HCM (tổng cung ứng trên 460.000 chỗ, ngày cao điểm nhất hãng cung ứng trên 5.500 ghế/ngày/chiều); TP HCM-Đà Nẵng (khoảng 2.300 ghế/ngày/chiều)...Ưu tiên 2 là các đường bay tới Hải Phòng, Vinh, Phú Quốc, Côn Đảo. VNA còn tuyên bố, cao điểm nhất, có ngày sẽ bay 56 chuyến đi và đến Đà Nẵng; 34 chuyến đi và đến Nha Trang...

Với lượng chuyến bay tăng như trên, chắc chắn sẽ khó xảy ra hiện tượng khan hiếm vé. “Tuy nhiên, chúng tôi có chính sách giá vé theo từng giờ. Có thể, đa số hành khách sẽ chọn giờ đẹp để bay cho thuận tiện, nhưng giá vé ở các giờ khác (như bay đêm-PV) sẽ rẻ hơn”, ông Minh nói.

Hãng hàng không Air Mekong (AM) cho biết, dịp này ngày cao điểm nhất là 36 chuyến. Hãy này có đường bay đặc trưng không phải cạnh trạnh là Hà Nội-Phú Quốc. Đo đó, đây là đường bay luôn đông khách vào dịp cao điểm mùa du lịch. Để tránh nạn đầu cơ vé, đại diện AM cho biết: “Hãng sử dụng hệ thống đặt chỗ như là công cụ để kiểm soát chuyến bay. Hệ thống bán vé của AM yêu cầu khách cần phải thanh toán sau một thời gian nhất định. Còn đối với đại lý, và các công ty lữ hành, khi đặt chỗ cho khách đoàn phải đặt cọc”.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific dù đang cao điểm nhưng vẫn dành các thứ 6 để bán vé giá rẻ. Hãng này cũng vừa mua thêm máy bay để giải toả khách trong những ngày cao điểm. Đại diện JP cho biết, hành khách có kế hoạch ổn định, mua vé sớm (xa ngày bay) sẽ được hưởng mức giá rẻ.

VNA khuyến cáo hành khách đi lại dịp cao điểm: Tình trạng quá tải tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh và Đà Nẵng là điều khó tránh khỏi khi nhu cầu tăng đột biến trong dịp cao điểm. Hãng khuyến nghị hành khách sắp xếp kế hoạch đi lại sớm, đến sân bay 2-3 giờ trước giờ khởi hành để đảm bảo việc làm thủ tục lên máy bay được thuận lợi. Đặc biệt, thực tế trong mùa du lịch hè, hành trình có ngày đi thứ 6 và về Chủ nhật là những ngày căng thẳng nhất (về chỗ). Nếu có thể, khách hàng nên chọn ngày đi và về vào các ngày giữa tuần để dễ dàng mua được vé máy bay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG