Hàng không tăng chuyến nhưng vẫn 'khát' vé

Hàng không tăng chuyến nhưng vẫn 'khát' vé
TP - Gần Tết Nguyên đán, đường sắt, đường bộ đã có kế hoạch phục vụ đi lại của người dân; hàng không cũng tuyên bố tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm. Tuy nhiên, lượng vé bán cũng sắp “cháy”.

Ngày 18/12, Tổng Cty Hàng không Việt Nam (VNA) cho biết, dịp cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán (24/1 đến 21/2/2008 tức từ 17 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), hãng sẽ tăng mức cung ứng từ 40% - 83% trên một số đường bay nội địa.

Hai đường bay nội địa căng thẳng nhất dịp cao điểm là Hà Nội - TPHCM - Hà Nội và TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TPHCM và ngược lại tăng 246 chuyến bay với tần suất khai thác từ 15-22 chuyến/ngày/chiều (số ghế cung ứng khoảng 3.600  5.900 ghế/ngày/chiều.

Dự kiến, ngày cao điểm nhất, VNA tăng khoảng 83% so với thường lệ. Đường bay TPHCM - Đà Nẵng và ngược lại tăng 72 chuyến bay, với tần suất khai thác từ 5-7 chuyến/chiều/ngày (số ghế cung ứng đạt từ 1.200 - 1.700 ghế/ngày/chiều). Ngày cao điểm nhất, đường bay này dự kiến tăng khoảng 40% so với thường lệ.

Như vậy, tính cả hai đường bay nội địa đông khách nhất, VNA đã tăng hơn 300 chuyến dịp cao điểm. Tuy nhiên, hiện lượng hành khách đặt vé dịp cao điểm của VNA đã gần kín hết trên các đường bay trục Bắc - Nam.

Pacific Airlines (PA) cho biết, dịp cao điểm Tết sẽ tăng thêm 2 máy bay, nâng tổng số máy bay khai thác lên 5 chiếc. Dịp này, PA mở thêm đường bay mới TPHCM-Hải Phòng ngày 21/12 bằng máy bay Boeing 737-400 nhằm giảm tải cho đường bay Hà Nội - TPHCM và ngược lại.

Bên cạnh đó, đường bay TPHCM-Vinh cũng đã được PA lên lịch khai trương đúng dịp cao điểm ngày 25/1/2008. Các đường bay từ TPHCM đi Đà Nẵng và đường bay mới đi Huế đều tăng tần suất lên 2 chuyến/ngày.

Tin từ PA cũng cho hay, hiện các đường bay từ TPHCM đi Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Vinh đều đã kín chỗ trên các chuyến bay trước Tết khoảng 2-3 ngày và sau Tết 5 ngày.

Riêng, đường bay Hà Nội - TPHCM hiện tại, PA thực hiện 9 chuyến bay/ngày và sắp tới sẽ nâng lên 10 đến 11 chuyến/ngày từ 25/1/2008 (tuy nhiên, lượng vé không còn nhiều). Các chuyến bay giờ “vàng” (từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày) của PA đến thời điểm này hầu như đã hết vé.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.